Dinh dưỡng kém và mãn kinh sớm

Thai nhi thiếu dinh dưỡng trong quá trình phát triển, về sau không chỉ có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim, mà còn có thể bước vào thời kỳ mãn kinh sớm, tức ở độ tuổi dưới 45.

Shutterstock

Các nhà khoa học thuộc Học viện Mãn kinh Bắc Mỹ (NAMS) có trụ sở tại Mỹ rút ra kết luận trên sau khi khảo sát gần 2.900 phụ nữ.

Thời kỳ mãn kinh sớm có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim, loãng xương, trầm cảm, trí nhớ sụt giảm và thay đổi về sức khỏe tình dục.

Theo Joann Pinkerton, Giám đốc điều hành NAMS, những phát hiện trên cho thấy sự thiếu hụt thức ăn lúc còn trong bụng mẹ ảnh hưởng đến thời gian hoạt động của buồng trứng trong tương lai.

Công trình được công bố trên chuyên san Menopause.

Mai Duyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/dinh-duong-kem-va-man-kinh-som-1031353.html