Đỉnh điểm mùa khô, Tây Ninh cảnh giác trước nguy cơ cháy rừng

Tây Ninh đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa khô, nắng nóng gay gắt. Thời điểm này, hơn 72.000 ha rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang được cảnh báo có nguy cơ cháy rừng ở cấp 5, tức là cấp độ cực kỳ nguy hiểm.

Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát là một trong những khu vực rừng trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, với diện tích rừng lên tới hơn 19.100 ha. Đây là khu vực rừng có độ tàn che tương đối thấp, thực bì nhiều, nên rất dễ sẽ xảy ra cháy rừng khi công tác kiểm tra, phòng, chống cháy không được triển khai quyết liệt.

Lực lượng bảo vệ rừng Lò Gò - Xa Mát thường xuyên kiểm tra, diễn tập ứng phó với sự cố cháy rừng.

Lực lượng bảo vệ rừng Lò Gò - Xa Mát thường xuyên kiểm tra, diễn tập ứng phó với sự cố cháy rừng.

Từ đầu mùa khô đến nay, lực lượng Ban quản lý và bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát thường xuyên trong tình trạng sẵn sàng trực chiến, phòng chống cháy rừng. Ông Nguyễn Thanh Hải – Đội phó Đội bảo vệ rừng Tân Lập, vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát cho biết, từ đầu mùa khô đến nay, Đội luôn trên tinh thần sẵn sàng ứng phó với việc cháy rừng.

Cụ thể, hằng ngày từ 10 giờ đến chiều, một số đồng chí trong Đội lên trên tháp canh lửa để trực chốt; các phương tiện như xe bồn, máy móc chữa cháy luôn sẵn sàng; số còn lại đi tuần tra các đường biên để kiểm tra, nếu phát hiện thấy khói sẽ điện báo về Đội để triển khai lực lượng chữa cháy kịp thời.

Kể từ đầu mùa khô, toàn tỉnh Tây Ninh chỉ xảy ra 4 vụ cháy rừng trồng với quy mô nhỏ. Với tinh thần cảnh giác cao, các Ban Quản lý rừng đã tích cực xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo anh Huỳnh Tấn Đạt – Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Biên giới, vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, những công việc hằng ngày của Đội là: Kiểm tra máy phun nước đeo vai, xe tiếp nước, bơm nước vào bể nước dự trữ… Công việc này tuy đơn giản, nhưng rất quan trọng trong phòng cháy, chữa cháy rừng nên Đội luôn xem đó là một trong những quy trình bắt buộc, hằng ngày phải thực hiện, nhằm đảm bảo tốt nhất công tác phòng cháy, chữa cháy.

Các loại máy móc, phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng được sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các đường băng cản lửa, lắp đặt các hệ thống biển báo, bảng tuyên truyền… phần nào cho thấy sự chuẩn bị chu đáo trong mùa khô năm nay.

Đối với phương châm 4 tại chỗ, ông Nguyễn Văn Công – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu mùa khô Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tây Ninh đã xây những phương án phòng cháy, chữa cháy rừng khá nghiêm ngặt; đồng thời, tận dụng năng lực tại chỗ như con người, phương tiện, cơ sở vật chất trong phòng, chống cháy rừng, với phương châm hạn chế thấp nhất vụ cháy xảy ra trong mùa khô năm 2020.

Cùng với việc chuẩn bị sẵn sàng, còn có sự cố gắng của những người làm nhiệm vụ bảo vệ, phòng, chống cháy rừng đang trú đóng, làm việc âm thầm nơi vùng sâu, biên giới. Với vai trò là Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Biên giới, vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, anh Huỳnh Tấn Đạt chia sẻ, ngoài việc phải vượt qua những khó khăn trong quá trình công tác, phải canh lửa phòng cháy, chữa cháy rừng, anh còn là người “giữ lửa nhiệt huyết” cho những anh em đồng đội. “Mỗi khi ngồi ăn cơm, uống trà tôi thường động viên anh em rằng công việc của mình ở đây tuy có vất vả, nhưng rất ý nghĩa, anh em cần cố gắng bám địa bàn, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”, anh Huỳnh Tấn Đạt kể.

Với sự chuẩn bị chủ động theo phương châm 4 tại chỗ, sự cố gắng của các đội quản lý, bảo vệ rừng, hy vọng mùa khô năm nay tình trạng cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ được kéo giảm, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Bài và ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/dinh-diem-mua-kho-tay-ninh-canh-giac-truoc-nguy-co-chay-rung-20200316195603295.htm