Dính đến tuyến đường 70 tỉ đồng dang dở, nhiều quan chức Quảng Ngãi bị kỷ luật

Trích ngân sách 70 tỉ làm đường vào khu nghỉ dưỡng của doanh nghiệp khiến hàng loạt quan chức bị kỷ luật, kiểm điểm.

Như Báo Người Lao Động thông tin, dù được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định có hàng loạt sai phạm liên quan đến nhiều dự án, lĩnh vực quản lý khác nhau nhưng ngày 20-8-2020 mới đây, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật đối với 7 quan chức đương nhiệm, chỉ yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tỉnh Quảng Ngãi trích ngân sách 70 tỉ đầu tư tuyến đường mục đích chính phục vụ khu du lịch nghỉ dưỡng. Ảnh: T.Trực

Tỉnh Quảng Ngãi trích ngân sách 70 tỉ đầu tư tuyến đường mục đích chính phục vụ khu du lịch nghỉ dưỡng. Ảnh: T.Trực

Chỉ có 2 trường hợp Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo ngày 6-8-2020 gồm ông Nguyễn Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Đinh Quang Ven, Phó Bí thư Huyện ủy, quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây và 7 trường hợp khác bị kỷ luật hình thức khiển trách.

Liên quan sai phạm các quan chức này, có hàng loạt dự án, lĩnh vực từng quan chức quản lý khác nhau nhưng nhiều nhất là Dự án tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận (xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa).

Tuyến đường 70 tỉ liên quan sai phạm hàng loạt quan chức Quảng Ngãi

Trước đó, tháng 10-2017 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng (đã bị kỷ luật) có Quyết định đầu tư tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận với vốn đầu tư 70 tỉ từ ngân sách. Tuyến đường có chiều dài 1,4km (với bề rộng 26m, mặt đường 14m)… Khi quyết định chủ trương đầu tư, dự án nói rõ mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo an toàn giao thông vào Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận. Đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển du lịch, kinh tế của huyện Tư Nghĩa.

Tuyến đường làm dang dở, nhiều đoạn chưa hoàn thiện. Ảnh: T.Trực

Ngay sau đó, đến tháng 5-2018, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quyết định chủ trương cho phép chủ đầu tư dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận đầu tư dự án Khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận với diện tích hơn 7,1ha, chủ yếu đất nông nghiệp, phía đối diện dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn, chạy dọc theo tuyến đường 1,4km...

Bà Lê Thị Luận, người dân sát bên dự án bức xúc vì tuyến đường chỉ phục vụ mục đích doanh nghiệp. Ảnh: T.Trực

Đến nay, dự án khu dân cư đã được doanh nghiệp sang lấp, phân nền… Còn riêng tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận thi công dang dở, mới chỉ làm hoàn thiện phần mặt đường trước khu vực khu du lịch, nghỉ dưỡng… Còn lại phần đấu nối từ đường ĐT.623B vào chưa thấy triển khai, không có phương tiện máy móc thi công.

Ngoài việc đầu tư tuyến đường, tỉnh Quảng Ngãi còn quyết định cho phép chủ đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng làm khu dân cư có diện tích 7,1ha chạy dọc theo tuyến đường. Ảnh: T.Trực

Tuyến đường đầu tư dang dở, chỉ cơ bản hoàn thiện phần trước khu du lịch. Ảnh: T.Trực

Tuyến đường được mở vào tới khu du lịch suối nước nóng. Ảnh: T.Trực

Rất nhiều hạng mục còn dang dở, không thấy chủ đầu tư thi công tiếp. Ảnh: T.Trực

T.Trực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dinh-den-tuyen-duong-70-ti-dong-dang-do-nhieu-quan-chuc-quang-ngai-bi-ky-luat-20200903115437904.htm