Đình công tại bệnh viện lớn nhất của Haiti

Môi trường làm việc nghèo nàn, kém vệ sinh và chậm trả lương đã khiến các bác sĩ nội trú của bệnh viện tại Đại học quốc gia Haiti (HUEH), bệnh viện lớn nhất quốc gia này, phải đình công phản đối.

Các bác sĩ đình công tại bệnh viện ở Port-au-Prince, Haiti ngày 21/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Các bác sĩ đình công tại bệnh viện ở Port-au-Prince, Haiti ngày 21/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Các bác sĩ nội trú tại HUEH cho biết bệnh viện bị thiếu trang thiết bị nghiêm trọng. Phòng hồi sức đặc biệt không có oxy, còn phòng cấp cứu thì thiếu găng tay. Khi bệnh nhân đến, họ phải ngay lập tức lên danh sách những thứ người nhà bệnh nhân cần mua. Kể từ khi cuộc đình công diễn ra từ ngày 20/5, những gia đình nghèo khó nhất trong khu vực không còn biết phải đi đâu trong trường hợp cấp cứu.

HUEH là nơi các gia đình nghèo khó của quốc gia Caribe này tìm đến để chữa bệnh. Việc mua các thiết bị y tế đã là khó khăn với họ, song các bệnh viện tư nhân thì quá đắt đỏ. Các bác sĩ đã phải nỗ lực làm việc trong môi trường kém vệ sinh và chưa được nhận lương từ khoảng 6 tháng trước, khi họ bắt đầu làm việc tại đây. Sau 5 năm học y, nhà nước được yêu cầu trả 9.000 HTG/tháng (tương đương 100 USD) cho các bác sĩ nội trú do đồng nội tệ bị mất giá. Họ đã phải làm việc trong điều kiện vất vả khi bệnh viện cũ thì tồi tàn, không được sửa chữa, còn bệnh viện mới thì chưa xây xong.

Mỹ, Pháp, Haiti đã đầu tư 83 triệu USD cho bệnh viện mới. Tuy nhiên, việc xây dựng bệnh viện mới diễn ra quá chậm so với tiến độ, khi không thể hoàn tất vào năm 2016 như kế hoạch.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dinh-cong-tai-benh-vien-lon-nhat-cua-haiti-20190522105525986.htm