Đình chỉ vụ án con rể thảm sát nhà vợ ở Hòa Bình

Ngày 29/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ khởi tố bị can đối với Bùi Văn Phiên về tội Giết người.

Khoảng 15h30 ngày 25/8, tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), do mâu thuẫn gia đình, sau khi uống rượu về, Bùi Văn Phiên (SN 1984, ngụ xóm Trọng Phú) đã dùng dao truy sát cả nhà vợ.

Hậu quả khiến bà B.T.M. (65 tuổi, mẹ vợ) tử vong trên đường đi cấp cứu. 3 người bị thương gồm ông B.V.D. (70 tuổi, bố vợ của Phiên), chị B.T.T. (43 tuổi, chị vợ) và con trai.

 Bùi Văn Phiên thời điểm bị truy nã.

Bùi Văn Phiên thời điểm bị truy nã.

Gây án xong, nghi phạm Phiên bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố Bùi Văn Phiên về tội giết người; đồng thời ra quyết định truy nã nghi phạm.

Ngày 15/11, thi thể nghi phạm Bùi Văn Phiên được người dân phát hiện trong tư thế treo cổ, cách nhà nghi phạm khoảng một km. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành giám định gen (ADN) bộ hài cốt, kết quả xác định tử thi là Bùi Văn Phiên, nguyên nhân chết do tự tử.

Do Phiên là nghi phạm duy nhất trong vụ án và đã chết, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ vụ án trên.

Thanh Phương/Công Lý

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dinh-chi-vu-an-con-re-tham-sat-nha-vo-o-hoa-binh-post1389511.html