Đình chỉ tranh chấp hậu ly hôn giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ cũ

Tòa phúc thẩm nhận định vụ án tranh chấp hôn nhân giữa hai người đã được giải quyết bằng bản án ở Mỹ nên việc đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp ly hôn là có căn cứ.

Ngày 9/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM ban hành quyết định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của đại diện hợp pháp của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ của ông Chiêm Quốc Thái), giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự số 938/2019 ngày 8/8/2019.

Ông Chiêm Quốc Thái. Ảnh: Lê Quân.

Ông Chiêm Quốc Thái. Ảnh: Lê Quân.

Theo nội dung vụ việc, sau thời gian chung sống, bà Ngọc đã nộp đơn yêu cầu ly hôn, chia tài sản đồng thời đề nghị tòa phong tỏa tài sản, tài khoản ngân hàng đứng tên ông Chiêm Quốc Thái. Vụ án được TAND TP.HCM thụ lý từ cuối tháng 10/2017. Về phần mình, ông Thái cũng đã yêu cầu tòa án ở Mỹ ra phán quyết bà Ngọc có hành vi lừa đảo hôn nhân.

Ngày 6/7/2018, Tòa Thượng thẩm California, quận Cam (Mỹ) tuyên bố vô hiệu hôn thú giữa ông Thái và bà Ngọc.

Sau đó, ông Thái đã kháng cáo và TAND TP.HCM đã đình chỉ giải quyết vụ ly hôn do không thuộc thẩm quyền. Theo ông Chiêm Quốc Thái, giữa ông và bà Ngọc không tồn tại hôn nhân từ trước đến nay, không tồn tại tài sản vợ chồng chung như khởi kiện của bà Ngọc.

Đến cuối tháng 12/2018, Tòa Thượng thẩm California bác kháng án của bà Ngọc liên quan đến vụ ly hôn với ông Chiêm Quốc Thái ở Mỹ. Bởi tòa nhận thấy trong cuộc hôn nhân với ông Thái, bà Ngọc đã có những gian dối. Bà Ngọc dùng hôn nhân để trục lợi tiền bạc của chồng.

Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái). Ảnh: Trương Khởi.

Bên cạnh đó, Tòa Thượng thẩm California còn phán quyết về hàng loạt danh mục thuộc tài sản riêng, duy nhất của ông Thái. Tòa cũng xác định trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2014, ông Thái có chuyển cho bà Ngọc và gia đình bà số tiền hơn 1,5 triệu USD, để bà Ngọc cùng gia đình mua các tài sản khác trong thỏa thuận ly hôn nhưng bà Ngọc không thực hiện theo cam kết... Do đó, tòa buộc bà Ngọc phải trả lại cho ông Thái số tiền này.

TAND Cấp cao tại TP.HCM nhận định vụ án tranh chấp hôn nhân giữa hai người đã được giải quyết bằng bản án ở Mỹ nên việc tòa sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp ly hôn và chia tài sản ly hôn là có căn cứ.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc bị cáo buộc chủ mưu vụ thuê người chém ông Thái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) vào khuya 28/3/2018. TAND TP.HCM tuyên Ngọc 18 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Hiện, TAND Cấp cao tại TP.HCM chuẩn bị mở lại phiên phúc thẩm vụ án này.

Dàn cảnh truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái ở TP.HCM Vũ Thụy Hồng Ngọc thuê Phan Nguyễn Duy Thanh đánh dằn mặt, gây thương tích cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái giá một tỷ đồng. Kết quả ông Thái bị chém với thương tích 5%.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dinh-chi-tranh-chap-hau-ly-hon-giua-bac-si-chiem-quoc-thai-va-vo-cu-post1023444.html