Đình chỉ thí sinh và giám thị vụ lộ đề thi Ngữ văn lên mạng tại Phú Thọ

Thông tin từ Bộ GD-ĐT, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết tại một điểm thi của tỉnh Phú Thọ, thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, chụp đề thi và đưa lên mạng xã hội khi thời gian làm bài vẫn còn.

Nghi vấn lộ đề thi Ngữ văn ở Phú Thọ, nhiều học sinh lo lắng

Nghi vấn lộ đề thi Ngữ văn ở Phú Thọ, nhiều học sinh lo lắng

Sáng 25.6, các thí sinh trên cả nước đang tập trung làm bài thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT 2019 với thời gian làm bài là 120 phút. Tuy nhiên, khi chưa hết 2/3 thời gian làm bài, trên mạng xã hội đã xuất hiện bức ảnh chụp đề thi đặt bên trên tờ giấy thi của thí sinh. Thông tin trên ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Bởi để tăng tính an toàn của kỳ thi, năm nay đề thi được bảo mật và bảo vệ nghiêm ngặt, các phòng thi đều có lắp đặt camera theo dõi 24/24. Đặc biệt, quy chế thi cũng quy định thí sinh không được mang điện thoại hay các thiết bị điện tử có chức năng truyền phát âm thanh, hình ảnh ra bên ngoài.

"Dưới sự chỉ đạo của trưởng điểm thi, lực lượng Công an PA 03 đã vào xác minh và thí sinh đã bị đình chỉ thi, 2 cán bộ coi thi cũng bị đình chỉ. Trong đó, 1 cán bộ đến từ Học viện Ngoại giao, giám thị còn lại là giáo viên tại Phú Thọ. Đồng thời hội đồng thi Phú Thọ đã có nhắc nhở các điểm thi tăng cường công tác coi thi. Tôi cũng đề nghị các điểm thi trong cả nước, đặc biệt là các cán bộ coi thi phải nghiêm túc cẩn thận hơn nữa, không để thí sinh mang thiết bị cấm vào trường thi, phải tăng cường sự chỉ đạo tại các điểm thi đảm bảo kỳ thi nghiêm túc", ông Trinh nhấn mạnh.

Đề thi Ngữ văn sáng nay phát tán ra bên ngoài

Sự việc diễn ra tại điểm thi THPT Thanh Sơn, phát hiện thí sinh Trần Đình Xuân (sinh năm 1998, số báo danh 15008797, phòng thi số 0377 là thí sinh tự do) mang điện thoại vào phòng thi. Hiện cơ quan công an tỉnh đang chỉ đạo công an huyện Thanh Sơn điều tra làm rõ các chứng cứ và các đối tượng liên quan. Ngoài việc đình chỉ thí sinh, hội đồng thi cũng đã xử lý giám thị coi thi theo quy chế. Cả hai giám thị phòng thi của thí sinh này đều bị đình chỉ nhiệm vụ tại kỳ thi. Trong đó, một người là giáo viên Trường THPT Minh Hòa - Phú Thọ và một người là giảng viên Học viện Ngoại giao.

Hiện nay thí sinh cũng đã làm tường trình và thừa nhận hành vi, nhưng Bộ GD-ĐT vẫn yêu cầu công an vào điều tra làm rõ xem có động cơ nào đằng sau việc phát tán đề từ phòng thi qua mạng xã hội của thí sinh này. Được biết, thí sinh mang điện thoại vào phòng thi chụp đề đưa lên mạng là một thí sinh tự do, dự thi tại một điểm thi tại Thanh Sơn - Phú Thọ.

Liên lạc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thì người đại diện này không thông tin gì thêm về nghi vấn lộ đề thi vì cho rằng hiện nay sự việc này vẫn đang xác minh.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, tại buổi thi môn Ngữ văn, tổng số thí sinh dự thi là trên 868.000, đạt tỉ lệ 99,6% thí sinh đăng ký dự thi. Tổng hợp từ các điểm thi cho thấy có tổng cộng 25 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong dó 3 thí sinh cảnh cáo, 22 thí sinh bị đình chỉ thi.

Bài và ảnh: Thành Chung

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/dinh-chi-thi-sinh-va-giam-thi-vu-lo-de-thi-ngu-van-len-mang-tai-phu-tho-115779.html