Đình chỉ hiệu phó trường Thanh Khương vụ học sinh Bắc Ninh nhiễm sán

Chính quyền huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, ra quyết định đình chỉ một số cán bộ của trường mầm non Thanh Khương, liên quan vụ nhiều trẻ em bị nhiễm sán lợn.

'Tôi mất niềm tin vì đến thức ăn bẩn hại các cháu họ còn dám làm' Sáng 18/3, rất đông phụ huynh đưa con đến trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) lấy máu xét nghiệm. Lo lắng, bất an là tâm trạng chung khi số ca mắc sán lợn tăng.

Trả lời báo chí, ông Lê Văn Nho - Phó chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho hay, huyện đã đình chỉ Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương là bà Cao Thị Hòe và tiếp tục đình chỉ Hiệu phó Nguyễn Thị Minh Tuân và một số cán bộ để điều tra sự việc hàng trăm trẻ mầm non dương tính với sán lợn.

Theo ông Lê Văn Nho, khi nắm bắt thông tin, huyện Thuận Thành đã giao Ban An toàn Thực phẩm của tỉnh, Đội An toàn Thực phẩm liên huyện xuống cơ sở lấy mẫu, phối hợp công an mang mẫu đi xét nghiệm.

Hình ảnh thịt được cho là có sán được phụ huynh trường Mầm non Thanh Khương ghi lại.

Hình ảnh thịt được cho là có sán được phụ huynh trường Mầm non Thanh Khương ghi lại.

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hương Thành - đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường Thanh Khương và nhiều cơ sở giáo dục khác ở Thuận Thành - trả lời VTC về tố cáo trên của các phụ huynh.

Theo ông Đoàn Duy Phương, Giám đốc Công ty Hương Thành, đơn vị này cung cấp thực phẩm cho khoảng 20 trường học tại huyện Thuận Thành. Tất cả số thực phẩm trên đều có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khi cung cấp cho các trường đều có hợp đồng.

Ông Phương cho rằng những hình ảnh, video về thịt lợn được cho là có sán đều do trường Mầm non Thanh Khương cung cấp nên không xác minh được, phải chờ cơ quan chức năng kết luận.

Về việc phát hiện thịt được cho là không đảm bảo chất lượng vào cuối tháng 2, ông Phương nói sau khi nhà trường phản hồi, công ty đã đổi 5 kg thịt đó.

Ở một diễn biến liên quan, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) về việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn huyện Thuận Thành.

Theo đó, kết quả kiểm tra hai mẫu thịt gà và xương gà của trường Mầm non Thanh Khương, do Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hương Thành cung cấp cho thấy 2 mẫu thực phẩm trên đạt các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Đây là mẫu thịt nát còn sót lại được được Công an huyện Thuận Thành niêm phong sau khi phụ huynh vào trường bắt quả tang vào ngày 5/3.

Trước đó, phụ huynh tố trường Thanh Khương dùng thịt gà đông lạnh không đảm bảo cho học sinh, ngay sau vụ thịt lợn nghi nhiễm sán.

Hiệu phó trường Thanh Khương không biết có bao nhiêu trẻ nhiễm sán lợn Phó hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương Nguyễn Thị Mây nói không nắm được vụ việc vì phụ trách chuyên môn. Công việc của trường do hiệu trưởng đảm nhận.

Minh Nhật

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dinh-chi-hieu-pho-truong-thanh-khuong-vu-hoc-sinh-bac-ninh-nhiem-san-post926783.html