Đình chỉ tài xế xe buýt cầm thanh sắt dọa đánh người ở Sài Gòn

Tài xế và tiếp viên xe buýt số 150 vi phạm luật giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ, quận 1 (TP.HCM), đòi hành hung người đi đường đã bị đình chỉ công việc.

Ngày 22/12, ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, cho biết đã tạm đình chỉ tài xế và tiếp viên xe buýt số 150 vi phạm luật giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ, dọa hành hung người đi đường khi bị phản ứng.

Ông Trần Chí Trung cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc, đơn vị đã điều tra và xác định xe buýt trên do tài xế tên Lê Thanh Dũ (42 tuổi) điều khiển và tiếp viên Nguyễn Minh Tiến (35 tuổi), thuộc quản lý của hợp tác xã 19/5.

“Trung tâm đã yêu cầu hợp tác xã 19/5 đình chỉ công việc đối với tài xế và tiếp viên có liên quan, yêu cầu giải trình vụ việc. Vụ việc đang được điều tra làm rõ, trung tâm sẽ thông tin cụ thể đến báo chí sau”, ông Trung cho biết.

Xe buýt số 150 vi phạm luật giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ. Ảnh: N.N.

Xe buýt số 150 vi phạm luật giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ. Ảnh: N.N.

Trước đó, lúc 8h30 sáng 21/12, xe buýt số 150 mang biển số 51B - 30434, chạy tuyến bến xe Chợ Lớn - ngã 3 Tân Vạn, lưu thông trên đường Điện Biên Phủ.

Khi đến vòng xoay Điện Biên Phủ (quận 1, quận Bình Thạnh) tài xế không điều khiển xe buýt qua vòng xoay theo quy định mà cắt ngang đường từ đường Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm xảy ra va chạm với một số xe máy.

Bị người đi đường phản ứng, tài xế liền cầm tuýp sắt xuống đường đòi hành hung.

Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dinh-chi-tai-xe-xe-buyt-cam-thanh-sat-doa-danh-nguoi-o-sai-gon-post902615.html