Đình chỉ một phòng khám tư nhân, sau khi nữ hiệu trưởng chết bất thường

Trong lúc có biểu hiện mệt nôn ói, chân tay đổ mồ hôi nên được gia đình đưa đến phòng khám tư của bác sĩ An để điều trị, tại đây bà H'Nghin Niê được bác sĩ truyền đường trong một thời gian, sau đó bất ngờ bà tử vong.

Chiều ngày 2/5, Lãnh đạo VKSND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được tin báo Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thị xã Buôn Hồ cùng Cơ quan chức năng đã vào hiện trường tiến hành biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, để điều tra nguyên nhân vụ việc một phụ nữ bị chết sau khi tới điều trị và truyền thuốc tại một phòng khám tư nhân trên địa bàn.

Phòng khám tư nhân nơi xảy ra vụ việc

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, vào khoảng 9h30 ngày 28/4, bà H’Nghin Niê (SN 1963, trú tại: Buôn Tring 1, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ), đến Phòng khám tư nhân An Lan do ông Nguyễn Văn An và Niê Ngọc Lan làm chủ (tại số 18/5, đường Nơ Trang Lơng, phường phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ). Sau khi khám xong bác sĩ An kết luận bà nhân H’Nghin bị viên loét dạ dày nên kê đơn thuốc và cho về nhà uống.

Đến khoảng 23h cùng ngày, bà H’Nghin Niê có biểu hiện mệt nôn ói, chân tay đổ mồ hôi, nên được gia đình tiếp tục đưa đến khám tại phòng khám An Lan, bác sĩ An trực tiếp khám đo huyết áp, kiểm tra mạch cho bà H’Nghin bị hạ đường huyết nên có thông báo cho gia đình là phải truyền bổ sung đường huyết, gia đình đống ý nên bác sĩ An truyền 01 chai Glucose loại 5% và tiêm vào tỉnh mạch qua dây truyền 5 ống Glucose loại 30%.

Và đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 29/4/2018 truyền xong thì bác sĩ An rút dây truyền ra khỏi tay bà H’Nghin, một lúc sau bà H’Nghin có biểu hiện co giật, sùi bọt mép nên bác sĩ An gọi xe cấp cứu đưa đi Bệnh viện. Tuy nhiên, bà H’Nghin đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, trước khi tử vong bà H’Nghin (SN 1963) là hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Cúc ở xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ, Phòng Y tế thị xã Buôn Hồ, yêu cầu các đơn vị trên thanh tra và đình chỉ hoạt động ngay Phòng khám của bác sĩ Nguyễn Văn An, nơi vừa xảy ra vụ việc chết người.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Chính Cương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/dinh-chi-mot-phong-kham-tu-nhan-sau-khi-nu-hieu-truong-chet-bat-thuong-52640.html