Đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm việc bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng

Ngày 27-7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh đã làm việc với Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh và chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng về sự việc cô giáo đánh trẻ xảy ra tại cơ sở mầm non này.

Sự việc cô T.T.H.Phúc đánh bé P.T.N.Diễm tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) xảy ra vào trưa 25-7. Khi gia đình đón bé Diễm vào buổi chiều đã phát hiện những vết bầm tím trên mặt bé nên đã trình báo với cơ quan công an. Ngay sau đó, các ngành GD-ĐT, công an phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương xử lý. Ngày 26-7, cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động, những cháu đang học tại đây đã được chuyển sang cơ sở giáo dục mầm non trong khu vực lân cận.

Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Được biết, cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng là nhóm lớp tư thục có 2 lớp với khoảng 50 trẻ, có 4 cô giáo cùng một số bảo mẫu chăm sóc trẻ. Ông Lý Quốc Huy, Chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng cho biết: “Chúng tôi nhận trách nhiệm và đang phối hợp với cơ quan tiếp tục làm rõ sự việc, không bao che cho cá nhân nào. Tất cả các cô ở đây đều có bằng cấp chuyên môn đầy đủ. Riêng cô T.T.H.Phúc làm việc tại đây từ tháng 2-2018 và hiện vẫn đang trong thời gian thử việc”.

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh khẳng định, xảy ra sự việc này là rất đáng tiếc. Ngành GD-ĐT kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn, không bao che các hành vi bạo hành trẻ em và mong muốn phụ huynh, khi phát hiện các vụ việc bạo hành trẻ, thông báo kịp thời tới các ngành chức năng địa phương và ngành GD-ĐT để xử lý nghiêm.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA –THƯ LÊ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/dinh-chi-hoat-dong-xu-ly-nghiem-viec-bao-hanh-tre-o-co-so-mam-non-anh-sao-vang-545279