Đình chỉ hoạt động bãi tập kết cát trái phép đe dọa sông Thạch Hãn - Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc và đình chỉ bãi tập kết cát trái phép tại khu vực khe Trái, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ đe dọa hệ sinh thái sông Thạch Hãn.

Liên quan đến bãi tập kết cát trái phép nằm sâu trong rừng tràm khu vực khe Trái, xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị), ngày 6/4, trao đổi với PV Gia đình Việt Nam, ông Nguyễn Thuận – Chủ tịch UBND xã Hải Lệ cho biết, sau khi có chỉ đạo từ UBND thị xã cùng với phản ánh của cơ quan báo chí, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng liên quan về hiện trường kiểm tra, lập biên bản và báo cáo trình cấp trên.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đình chỉ hoạt động bãi tập kết cát trái phép tại khe Trái xã Hải Lệ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đình chỉ hoạt động bãi tập kết cát trái phép tại khe Trái xã Hải Lệ.

Theo ông Thuận, xã đã làm việc với các hộ dân để giải thích việc cho công ty Hưng Thành thuê đất để làm bãi tập kết cát trái phép là trái quy định pháp luật. Tại thời điểm về kiểm tra, ở hiện trường chỉ có một người tên Cường thường xuất hiện tại bến bãi chứ không có đại diện của công ty Hưng Thành.

“Chiều hôm qua (ngày 5/4), Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường cùng Công an môi trường tỉnh Quảng Trị đã về kiểm tra lập biên bản. Trước mắt chúng tôi đã đình chỉ hoạt động đối với bến bãi tập kết này, sau đó chờ kết luận và văn bản chỉ đạo của cấp trên rồi mới đưa ra hướng xử lý tiếp theo”, ông Thuận cho biết.

Trước đó, bãi tập kết cát trái phép nằm sâu trong rừng tràm khu vực Khe Trái, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ đã hoạt động trong một thời gian dài mà chính quyền sở tại chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Ông Bùi Ngọc Hải - người quản lý và chịu trách nhiệm về bến bãi tập kết cát này cho biết, khu đất này là bãi đổ thải của công trình cao tốc Cam Lộ - La Sơn, vì đã được san, gạt có sẵn mặt bằng nên ông đã thuê đất của một người dân để làm bến bãi tập kết cát. Ngoài giấy viết tay thuê đất, bãi tập kết cát không hề có giấy phép.

Nói về nguồn gốc hàng nghìn khối cát được tập kết ở đây ông Hải cho hay, cát được lấy từ việc thực hiện dự án cải tạo đất, cát bồi lấp nhà dân tại thôn Trấm xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong), vì không có bến bãi tập kết nên ông đã xin thay đổi phương án di chuyển đất, cát bằng thuyền về tập kết tại khu vực khe Trái xã Hải Lệ.

Bãi tập kết hàng nghìn khối cát.

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch xã Triệu Thượng cho biết, sau những đợt lũ, địa phương có diện tích lớn đất sản xuất bị bồi lấp khoảng 80 ha, trong đó có 40ha, qua rà soát có 40 ha cát bồi lấp từ 0,3m trở lên, sau đó xã đã xây dựng phương án để khắc phục đất cho bà con sản xuất.

Công ty Cổ phần Hưng Thành đại diện là ông Bùi Ngọc Hải (thành viên của công ty này) là đơn vị được hợp đồng để thực hiện phương án san gạt vận chuyển đất, cát trên diện tích bị bồi lấp. Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Triệu Thượng lượng cát mà công ty này vận chuyển ra khỏi địa bàn xã mới chỉ khoảng 500 khối. Điều này khiến dư luận hoài nghi về nguồn gốc cát đang hiện hữu tại bến bãi trái phép này.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/dinh-chi-hoat-dong-bai-tap-ket-cat-trai-phep-de-doa-song-thach-han-quang-tri-d168377.html