Đình chỉ công trình nghìn tỷ chưa cấp phép gây chết người

Dự án với nguồn vốn 1.500 tỷ đồng do Cty CP đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư dù chưa được cấp phép đã xây dựng. Hậu quả, việc bất chấp các quy định của pháp luật làm 1 công nhân thiệt mạng khi thi công công trình này.

Dự án với nguồn vốn 1.500 tỷ đồng do Cty CP đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư dù chưa được cấp phép đã xây dựng. Hậu quả, việc bất chấp các quy định của pháp luật làm 1 công nhân thiệt mạng khi thi công công trình này.

Khu vực hiện trường nơi anh Phạm Tấn Đức tử vong.

Khu vực hiện trường nơi anh Phạm Tấn Đức tử vong.

Chưa có phép vẫn thi công

Sau nhiều lần hỏi đường, chúng tôi mới tìm được nhà anh Phạm Tấn Đức (1982, trú thôn Hiệp Phú, xã Cư An, H. Đăk Pơ, Gia Lai), nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động. Căn nhà ai oán trong tiếng kèn đám tang. Ông Phạm Giỏi buồn bã khi nói về người con trai đã mất: “Chiều 12-6, tôi đang ở nhà thì bàng hoàng nhận được điện thoại thông tin về việc Đức bị tai nạn lao động khi đang đi làm tại khu vực Nhà máy đường An Khê (thôn 2, xã Thành An, TX An Khê). Tôi chỉ mới nghe người khác kể lại là nó đang làm ở trên độ cao khoảng 20m thì rơi từ trên đó xuống đất”.

Còn anh Phạm Tấn Tùng (anh trai nạn nhân) cũng đau xót: “Vợ Đức làm nông, con thì 2 đứa còn nhỏ, cuộc sống gia đình đều nhờ vào đồng tiền mà nó kiếm về. Ai ngờ, xảy ra cơ sự thế này!”. Theo lời anh Tùng, những người đi làm cùng với anh Đức kể lại anh Đức đang vặn con ốc trên thanh xà gồ bằng thép ở độ cao khoảng 20m thì rơi xuống vì không có dây bảo hộ.

Nhằm tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ việc anh Đức tử vong, chúng tôi có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Nhà máy đường An Khê (thuộc Cty CP đường Quảng Ngãi). Ông Đặng Hồng Việt- Phó giám đốc Nhà máy xác nhận, anh Phạm Tấn Đức thiệt mạng khi đang thi công tại dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE đang xây dựng trong khu vực nhà máy. Đây là dự án lớn với vốn đầu tư dự kiến là 1.500 tỷ đồng và sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 1-2020. Ông Việt thừa nhận: “Phía Cty đã có ký với Cty Hùng Vương tại Bình Định để hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục dự án. Các vấn đề thủ tục về đánh giá tác động môi trường, một số giấy tờ khác đầy đủ rồi nhưng còn thiếu giấy cuối cùng là giấy phép, đợi cấp phép xây dựng”. Khi chúng tôi đề cập vì sao chưa được cấp phép xây dựng mà đã triển khai thi công, xây dựng các hạng mục của dự án thì ông Việt ấp úng: “Cái này để đồng chí giám đốc trả lời, mình cũng không nắm hết các hồ sơ, thủ tục”.

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân Phạm Tấn Đức.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Ngay tại hiện trường xảy ra vụ việc, các hạng mục gần như đã hoàn thiện và nơi anh Đức tử vong vẫn còn bát hương, hoa quả. Dù cả một công trình nghìn tỷ nhưng không một bảng hiệu, băng rôn về dự án, các nội dung về đảm bảo an toàn lao động. Phía trên xà gồ thép– nơi anh Đức làm việc dù rất cao 20-25m nhưng không có hệ thống thang, dây bảo hộ. Có lẽ vì làm “lụi” khi chưa được cấp phép nên các vấn đề bảo đảm an toàn lao động cũng bị các bên liên quan của dự án lơ là.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Đình Sang- Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết: Dù sự việc xảy ra vào ngày 12-6, thế nhưng ngày hôm sau, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai mới nhận được thông tin, mà cụ thể là từ Chủ tịch UBND TX An Khê về trường hợp tử vong của anh Phạm Tấn Đức. Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Sở cùng đại diện Sở LĐ-TB&XH cùng các đơn vị liên quan kiểm tra tại hiện trường vào chiều 13-6. Qua đó, xác định: vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên xảy ra khi đang thi công xây dựng phần dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE gồm các hạng mục: nhà kho chứa đường, nhà tiếp nhận đường thô, nhà nấu và hóa chế. “Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã xây dựng được gần 70% khối lượng thi công phần thô nhưng không có giấy phép xây dựng. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục xây dựng chưa được thẩm định và phê duyệt theo quy định. Như vậy, việc tổ chức thi công các hạng mục này đã vi phạm quy định về điều kiện khởi công xây dựng công trình. Chúng tôi đã lập biên bản tạm đình chỉ thi công và giao địa phương theo dõi, xử lý”, ông Sang khẳng định.

Điều lạ là, dù là công trình cả nghìn tỷ trên thì Sở Xây dựng cũng chỉ mới nắm về các mặt thủ tục đầu tư, còn việc dự án đã bắt đầu thi công, xây dựng thì Sở này không hề hay biết. Thậm chí, đến ngày 13-6, tức là một ngày sau sự việc công nhân Đức thiệt mạng khi thi công tại công trình, Cty CP đường Quảng Ngãi này mới nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng xin thẩm định thiết kế kỹ thuật.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Gia Lai khẳng định, trách nhiệm để cả một công trình nghìn tỷ chưa được cấp phép xây dựng thì trách nhiệm thuộc về UBND xã Thành An, Phòng Quản lý đô thị và UBND TX An Khê khi không kiểm tra, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền đã được phân công. Đồng thời, Sở Xây dựng Gia Lai đề nghị UBND TX An Khê chỉ đạo, theo dõi việc đình chỉ thi công xây dựng Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE tại Nhà máy đường An Khê. UBND TX An Khê nhanh chóng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được phân công thực hiện công tác quản lý xây dựng đã để xảy ra sai phạm.

Được biết, hiện Sở LĐ-TB&XH Gia Lai phối hợp với CATX An Khê và các đơn vị chức năng kiểm tra về vấn đề an toàn lao động để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_207963_dinh-chi-cong-trinh-nghin-ty-chua-cap-phep-gay-chet-nguoi.aspx