Đình chỉ công tác nữ hộ sinh 'xúi' chồng đấm vào mặt nữ điều dưỡng

Cho rằng nữ hộ sinh P.T.K.S.đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ có hành vi chửi mắng và xúi giục, kích động chồng đấm vào mặt nữ điều dưỡng, Bệnh viện Từ Dũ đã quyết định đình chỉ công tác đối với nữ hộ sinh này và đang tiến hành họp Hội đồng kỷ luật để đưa đưa ra hình thức xử lý sai phạm trên.

Nữ hộ sinh P.T.K.S. (mặc áo nâu đứng ở cửa) được cho là đã chửi mắng và xúi giục chồng đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: BVCC

Ngày 22.11, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho hay đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với nữ hộ sinh P.T.K.S. vì có liên quan đến việc mắng chửi và xúi giục chồng mình là anh Huỳnh Ngọc Châu (ngụ quận 8, TP.HCM) đấm vào mặt nữ điều dưỡng N.T.H. (43 tuổi) khiến người này bị gãy xương hàm.

TS.BS Lê Quang Thanh - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho hay, sau khi đình chỉ công tác đối với nữ hội sinh S., bệnh viện đang tiến hành họp Hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý đối với nữ hộ sinh này. Hiện bệnh viện cũng đang nỗ lực phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho nữ điều dưỡng này.

“Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra xử lý vụ việc này; đồng thời sẽ có báo cáo cụ thể cho Sở Y tế TP.HCM”, ông Thanh cho biết.

Theo Sở Y tế TP.HCM, sau khi xảy ra sự việc người nhà bệnh nhi đấm vào mặt nữ điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1, Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng và xác định, người mắng chửi và xúi giục chồng mình đấm vào mặt nữ điều dưỡng là chị P.T.K.S. đang làm nữ hộ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ; còn người đấm là anh Huỳnh Ngọc Châu ( ngụ quận 8, TP.HCM) cũng từng làm bảo vệ tại Bệnh viện Từ Dũ và mới nghỉ cách đây không lâu.

Trước đó, báo Một Thế Giới đã thông tin, vào khoảng 21 giờ ngày 16.11, vợ chồng anh Huỳnh Ngọc Châu đã đưa con trai là cháu Huỳnh Tài L. (9 tuổi) đến phòng cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị do khó thở, khò khè. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi L. bị hen suyễn và cho phun khí dung. Sau khi phun xong khí dung lần thứ nhất, nhân viên y tế hướng dẫn bệnh nhi và người thân ngồi đợi bác sĩ khám lại và phun khí dung lần 2. Trong lúc ngồi đợi, bệnh nhi đã tiến đến ngồi ở giường dành cho bệnh nhân cần theo dõi trước khi nhập viện.

Ngay sau đó, nữ điều dưỡng N.T.H. đã “đuổi” bệnh nhi và thân nhân bệnh nhi ra ngoài khu vực ghế dành cho bệnh nhân đợi phun khí dung. Thấy vậy, chị P.T.K.S. tỏ ra bức xúc mắng chửi nữ điều dưỡng H. rồi đến "méc” chồng là anh Huỳnh Ngọc Châu. Ngay lập tức anh này đến gặp điều dưỡng H. để “hỏi chuyện” rồi bất ngờ vung tay phải đấm vào mặt của nữ điều dưỡng này.

Sau đó, nữ điều dưỡng H. được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để khám và chụp CTScan nhằm đánh giá tình trạng thương tích ở mặt. Kết quả kiểm tra không phát hiện gì bất thường. Hiện nữ điều dưỡng chỉ bị sưng ở mặt nên đang được Bệnh viện Nhân dân 115 theo dõi, điều trị.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/dinh-chi-cong-tac-nu-ho-sinh-xui-chong-dam-vao-mat-nu-dieu-duong-126125.html