Đình chỉ công tác bác sĩ vì liên quan đến vụ trẻ sơ sinh bị chết

Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa đình chỉ bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền do liên quan đến vụ bé sơ sinh bị chết với vết đứt dài trên cổ để phục vụ công tác điều tra.

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ

Như báo Dân sinh đã đưa tin: Sáng 30/6, sản phụ Nguyễn Thị Tình có dấu hiệu chuyển dạ, được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để thăm khám. Đến 18h30 cùng ngày, chị Tình lên cơn đau dữ dội và được đưa lên bàn đẻ nhưng đứa trẻ sơ sinh đã chết sau khi được đưa khỏi bụng sản phụ.

Vào thời điểm trên, chỉ có bác sĩ Đức là bác sĩ chuyên Khoa sản trực. Còn 1 bác sĩ khác trong khoa đang đi vắng. Vì thiếu người nên bác sĩ Quyền chuyên Khoa răng hàm mặt trong lúc trực khối gồm cả khoa ngoại và sản đã tham gia đỡ đẻ. Thắc mắc về việc sao bác sĩ răng hàm mặt lại tham gia đỡ đẻ, chúng tôi được ông Phạm Hồng Cường - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ trả lới vắn tắt: "Do thiếu người nên bác sĩ Quyền phải trực sản".

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có báo cáo xác định: Kíp trực thăm khám, theo dõi, chăm sóc sản phụ không đúng quy trình, dẫn đến không phát hiện thai chết lưu hơn 7 ngày; bác sĩ trực cũng không chỉ định siêu âm thai nên không chẩn đoán được tình trạng của thai nhi; nữ hộ sinh không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo dõi chuyển dạ và đỡ đẻ thai lưu.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dinh-chi-cong-tac-bac-si-vi-lien-quan-den-vu-tre-so-sinh-bi-chet-d100913.html