Thông tin ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Long An là chưa chính xác

Sáng nay (2/12), Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, trường hợp cô gái làm móng tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An có tiếp xúc với BN 1347 bị cho là mắc Covid-19 là chưa chính xác.

Ông Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, cô gái làm móng (nail) tên L.T.T.Q (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM), đang thuê nhà làm nail tại ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Tình trạng sức khỏe của cô gái này là không sốt, đang được cách ly tập trung ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Ngành y tế Long An chủ động sẵn sàng khu cách ly tập trung để ứng phó Covid-19.

Ngành y tế Long An chủ động sẵn sàng khu cách ly tập trung để ứng phó Covid-19.

Trước đó, báo cáo của xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh cho biết, ngày 26/11, cô gái này tiếp xúc với BN 1347 tại Trung tâm Key English (Quận 10, TPHCM). Từ ngày 26 đến 30/11, L.T.T.Q đi làm móng, mỗi ngày tiếp xúc từ 2 đến 3 khách. Sau đó, ngày 28/11, L.T.T.Q đi gội đầu. Ngày 29/11, cô gái làm móng đi chung với 5 người bạn của chồng.

Liên quan đến trường hợp của L.T.T.Q, báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Cần Đước thì ngày 26/11, cô gái có đến và đóng cửa nơi thuê nhà làm móng. Đến ngày 1/12, chưa thấy trở lại tiệm. Đến thời điểm này, người làm móng vẫn đang được cách ly, qua xét nghiệm lần 1 đã âm tính với SARS-CoV-2.

Ông Huỳnh Minh Phúc khẳng định thông tin người làm móng dương tính với SARS-CoV-2 là chưa chính xác. Với trường hợp gia đình cho cô gái thuê cửa hàng làm móng, ông Phúc cho biết thêm: "Thực ra gia đình này chỉ có 3 người tiếp xúc với cô gái thuê nhà làm móng còn những người khác thì chưa có tiếp xúc. Những người tiếp xúc với gái làm móng thuộc diện F2, nên ngành y tế địa phương tổ chức triển khai cho họ cách ly tại nhà với sự giám sát của cơ quan y tế"./.

Vinh Quang/VOV- TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thong-tin-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-o-long-an-la-chua-chinh-xac-821472.vov