Đình chỉ cơ sở giáo dục trái pháp luật có dấu hiệu bạo hành trẻ em

Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh vừa chỉ đạo lập biên bản, đình chỉ ngay việc dạy kèm trái quy định của giáo viên dạy thêm tại nhà.

Như tin đã đưa, vào lúc 16h30 ngày 30/7/2019 bà Vũ Thị Ngoan (tạm trú tại tổ 15 khu 4B phường Hùng Thắng) đón con là Phạm Vũ Khánh Huyền (sinh 2010) được học rèn chữ tại nhà bà Lê Thị Chiều tại tổ 3B khu 1 phường Hùng Thắng.

Bà Lê Thị Chiều (áo hồng) tại Cơ quan điều tra.

Bà Lê Thị Chiều (áo hồng) tại Cơ quan điều tra.

Khi đón thấy trên má, tay con gái có vết bầm tím, gia đình bà Ngoan đã phản ánh lại với cô giáo dạy thêm đồng thời lên trụ sở công an phường trình báo sự việc.

Tại cơ quan chức năng, bà Lê Thị Chiều thừa nhận có nhận rèn luyện chữ cho 3 học sinh cấp 1 (trong đó có cháu Huyền) và chiều ngày 30/7/2019 có xử phạt đánh cháu Huyền bằng thước kẻ dẻo vào tay. Qua xác minh bà Lê Thị Chiều (sinh năm 1986) tốt nghiệp ĐH Sư phạm, không phải là giáo viên mà chỉ nhận dạy thêm ở nhà.

UBND phường Hùng Thắng đã lập biên bản, đình chỉ việc dạy kèm trái pháp luật của bà Chiều đồng thời kết hợp với Trường THCS Hùng Thắng đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu Phạm Vũ Khánh Huyền./.

Vũ Miền/VOV - Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dinh-chi-co-so-giao-duc-trai-phap-luat-co-dau-hieu-bao-hanh-tre-em-938779.vov