Đình chỉ chế độ trợ cấp thương binh của 569 do khai man hồ sơ

Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An tạm đình chỉ chế độ trợ cấp thương binh của 569 người trên địa bàn do khai man hồ sơ.

Chiều 7/9, trao đổi với PetroTimes qua điện thoại, ông Lê Đức Cường - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ban hành Văn bản số 6697/UBND-VX chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về việc xác lập hồ sơ thương binh tại Nghệ An.

 Gần 600 trường hợp ở Nghệ An bị đình chỉ chế độ trợ cấp thương binh do khai man, giả mạo giấy tờ. (Ảnh minh họa).

Gần 600 trường hợp ở Nghệ An bị đình chỉ chế độ trợ cấp thương binh do khai man, giả mạo giấy tờ. (Ảnh minh họa).

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở LĐ-TB&XH và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã chỉ đạo khi thực hiện kết luận thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH về việc xác lập hồ sơ thương binh tại Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, gặp gỡ, giải thích cụ thể về hồ sơ sai phạm đối với những trường hợp bị đình chỉ chế độ, hạn chế phát sinh đơn, thư khiếu nại gây phức tạp tình hình. Đồng thời ban hành quyết định đình chỉ chế độ trợ cấp ưu đãi thương binh của các đối tượng hưởng sai. Thực hiện thu hồi các giấy tờ liên quan, thẻ thương binh và thu hồi số tiền mà đối tượng đã hưởng sai...

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An tạm đình chỉ chế độ trợ cấp thương binh của 569 người trên địa bàn và thu hồi số tiền đã hưởng sai của các đối tượng.

Các trường hợp này được Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH xác định là đã khai man, giả mạo giấy tờ hoặc không có tên trong danh sách quân nhân bị thương (bản gốc) lưu tại đơn vị.

Sai phạm này do Thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH và cơ quan chức năng Nghệ An phát hiện, với tổng số tiền phải truy thu lên tới 100 tỉ đồng.

Duy Ngợi

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dinh-chi-che-do-tro-cap-thuong-binh-cua-569-do-khai-man-ho-so-514006.html