Đình chỉ bốn cán bộ quản lý thị trường vì nghi tống tiền

Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An tạm đình chỉ công tác đối với bốn cán bộ, nhân viên liên quan nghi vấn bị tố tống tiền thầy lang.

Ảnh chiết xuất từ camera nhà ông Hùng.

Sáng 5-1, lãnh đạo Cục QLTT Nghệ An cho biết, sau cuộc họp chiều 4-1, Cục QLTT Nghệ An ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bốn cán bộ, nhân viên thuộc Đội QLTT số 8, đóng tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) để làm rõ trách nhiệm việc quản lý phương tiện, công chức trong thi hành công vụ và các dấu hiệu vi phạm quy chế công tác của đơn vị.

Bốn người bị tạm đình chỉ gồm một đội phó, hai kiểm soát viên và một nhân viên lái xe thuộc Đội QLTT số 8. Cả bốn cán bộ, nhân viên nói trên bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 4-1.

Liên quan sự việc, Tổng cục QLTT yêu cầu Cục QLTT Nghệ An khẩn trương báo cáo ngay các nội dung liên quan vụ việc, nếu phát hiện có hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật.

Trước đó, theo phản ánh của ông Vi Văn Hùng (trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), hành nghề thầy lang, bốc thuốc chữa gãy xương, ngày 4-12-2018, có ba cán bộ mặc sắc phục QLTT đi xe biển xanh đến giới thiệu là cán bộ QLTT và cho biết, nhận được đơn tố cáo nhà ông hành nghề không giấy phép kinh doanh, không chứng chỉ hành nghề nên yêu cầu cho kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, nhóm người này nói hành vi bán thuốc không phép của ông Hùng sẽ bị phạt từ 60–70 triệu đồng, ông Hùng cho rằng mức phạt quá cao nên không có tiền nộp. Sau đó, theo gợi ý, ông Hùng đã đưa phong bì sáu triệu đồng cho nhóm người này.

Buổi làm việc này được camera an ninh trong nhà ông Hùng ghi lại (ảnh). Khi sự việc vỡ lở, một người lạ mặt đến nhà trả lại cho ông Hùng một chiếc phong bì nhưng ông Hùng chưa mở.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/38806302-dinh-chi-bon-can-bo-quan-ly-thi-truong-vi-nghi-tong-tien.html