Đình chỉ 5 tháng thi đấu với các cầu thủ nữ tham dự vụ ẩu đả

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra quyết định đình chỉ 5 tháng thi đấu với các cầu thủ nữ tham gia vụ ẩu đả trên sân Thống Nhất.

Sau sự cố ẩu đả giữa hai đội bóng nữ TP.HCM I và Than Khoáng Sản Việt Nam vô cùng xấu xí ở sân Thống Nhất hôm 12/10 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra hàng loạt án phạt mạnh tay.

Sự cố trên sân Thống Nhất

Cụ thể, phạt 10 triệu đòng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong 5 tháng với 4 cầu thủ của TP.HCM I gồm: Trần Nguyễn Bảo Châu (số 18), Nguyễn Thị Mỹ Anh (số 25), Trần Thị Phương Thảo (số 37), Trần Thị Thu (số 15) với các lỗi có hành vi xâm phạm thân thể thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng đối với cầu thủ của đội Than Khoáng Sản Việt Nam.

Phạt mỗi người 10 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong 5 tháng với 2 cầu thủ Phạm Hoàng Quỳnh (số 8), Khổng Thị Hằng (số 32) vì lỗi tương tự nêu trên.

Đối với thành viên trong BHL của hai đội, VFF chỉ đưa ra mức án cảnh cáo 2 trường hợp gồm ông Trần Anh Tuấn, Trưởng đoàn đội TP. Hồ Chí Minh I, Ban huấn luyện đội TP. Hồ Chí Minh I và ông Trịnh Minh Dũng, Trưởng đoàn đội Than Khoáng Sản Việt Nam, Ban huấn luyện đội Than Khoáng Sản Việt Nam vì để xảy ra sự cố ẩu đả.

Đội TP. Hồ Chí Minh I và Than Khoáng sản Việt Nam bị phạt mỗi đội 30 triệu đồng do có số đông cầu thủ của đội tham gia ẩu đả với nhau.

Bên cạnh đó, VFF cũng ra án phạt 10 triệu đồng với Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất - đơn vị đăng cai tổ chức các trận đấu lượt về giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 với lỗi để khán giả xuống sân đánh cầu thủ của đội Than Khoáng Sản Việt Nam trong trận đấu nói trên.

Bạch Dương (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dinh-chi-5-thang-thi-dau-voi-cac-cau-thu-nu-tham-du-vu-au-da-20181015000935728.htm