Dính chấn thương, tiền vệ Hùng Dũng chia tay ASIAD 18

U23 Việt Nam đã gặp tổn thất lớn sau chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản khi tiền vệ Hùng Dũng dính chấn thương phải chia tay ASIAD 18.

Tiền vệ Hùng Dũng dính chấn thương nặng. Ảnh: Đ.Đ

Hùng Dũng đã bị đau sau pha va chạm với cầu thủ đối phương ở cuối hiệp 1 và không thể thi đấu. Anh rời sân, phải nhờ đến sự trợ giúp của ban huấn luyện để đi vào phòng thay đồ. Đến đầu hiệp 2, Hùng Dũng được đưa lên xe cứu thương vào bệnh viện kiểm tra.

Kết quả, Hùng Dũng bị gãy đầu ngón chân cái. Với chấn thương này, anh sẽ phải nghỉ 1 tháng, đồng nghĩa với chia tay ASIAD 18. Với sự cố đáng tiếc này, U23 Việt Nam sẽ bước vào thi đấu vòng 1/8 với 19 cầu thủ còn lại.

Đây là một sự thiếu vắng khiến U23 Việt Nam bất lợi. Hùng Dũng là 1 trong 3 cầu thủ ngoài độ tuổi 23 được ông Park mang đến ASIAD 18. Anh là một chốt chặn quan trọng của U23 Việt Nam ở tuyến giữa.

Hùng Dũng chia tay ASIAD 18 một cách đáng tiếc. Ảnh: Đ.Đ

Trước đó, ông Park gọi 4 cầu thủ U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho ASIAD 18 là Văn Lâm, Văn Quyết, Anh Đức và Hùng Dũng. Sau khi cân nhắc, ông Park đã quyết định loại thủ môn Văn Lâm để ưu tiên những cầu thủ phục vụ cho tuyến giữa và hàng công. Rõ ràng, với sự góp mặt của Hùng Dũng, ông Park đã yên tâm hơn rất nhiều trong những trận đấu đã qua.

Với việc thiếu vắng Hùng Dũng, người có thể đá cặp với Văn Quyết ở trung tâm hàng tiền vệ còn lại là Xuân Trường và Đức Huy. Sau trận ra quân thi đấu không đạt phong độ tốt, Xuân Trường đang được HLV Park Hang-seo cất lên băng ghế dự bị. Thậm chí, anh còn không được ra sân trong trận đấu với U23 Nhật Bản.

Việc thiếu Hùng Dũng ở vòng 1/8 khiến ông Park sẽ buộc phải có những tính toán về sơ đồ chiến thuật và nhân sự phù hợp trước các đối thủ mạnh.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/dinh-chan-thuong-tien-ve-hung-dung-chia-tay-asiad-18-626147.ldo