Dìm chết anh trai, người em lãnh án 6 năm tù

Mâu thuẫn trong tiệc nhậu, Tùng và anh trai xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, Tùng đã dìm chết anh trai dưới ao nước phía trước nhà.

Ngày 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử bị cáo Võ Thanh Tùng, sinh năm 1991, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long về tội Giết người. Nạn nhân là Võ Thanh Sơn, sinh năm 1976, cùng ngụ xã Phú Quới, anh ruột của bị cáo.

Bị cáo Tùng tại phiên xét xử.

Bị cáo Tùng tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, sáng 16/5, Sơn rủ Tùng sang nhà mình uống rượu. Sau khi thức dậy, Tùng liền đến nhà anh ruột ở gần đó để nhậu. Tiệc nhậu kéo dài đến khoảng 16h30 cùng ngày, anh em Sơn và Tùng uống hết 1,5 lít rượu.

Lúc này, Tùng kêu Sơn nghỉ nhưng Sơn không đồng ý. Sau đó, Tùng và Sơn cự cãi dẫn đến đánh nhau. Cả hai ôm vật nhau và ngã xuống ao nước phía trước nhà Sơn. Trong lúc xô xát, Tùng dìm đầu anh trai xuống nước dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Tùng đến công an xã Phú Quới đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết luật pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tùng 6 năm tù giam.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dim-chet-anh-trai-nguoi-em-lanh-an-6-nam-tu-a447423.html