DIFF 2019-lan tỏa những hành động đẹp

Trong những ngày qua, Lễ hội trình diễn Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 không chỉ là một sự kiện điểm nhấn, một sự kiện văn hóa quốc tế được đón đợi mỗi mùa hè mà còn là nơi để mỗi người chứng kiến những hành động đẹp và tử tế của người dân. Những hành động đẹp đẽ ấy đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách và được chính quyền, nhân dân biểu dương.

Trong những ngày qua, Lễ hội trình diễn Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 không chỉ là một sự kiện điểm nhấn, một sự kiện văn hóa quốc tế được đón đợi mỗi mùa hè mà còn là nơi để mỗi người chứng kiến những hành động đẹp và tử tế của người dân. Những hành động đẹp đẽ ấy đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách và được chính quyền, nhân dân biểu dương.

Lúc khán giả ra về cũng là lúc các nhóm tình nguyện viên chung tay dọn rác.

Lúc khán giả ra về cũng là lúc các nhóm tình nguyện viên chung tay dọn rác.

Tiếp tục hình ảnh đẹp từ đêm khai mạc, trong đêm thi thứ hai, nhiều nhóm sinh viên lại tiếp tục mang theo các biểu ngữ để tuyên truyền người dân, du khách không xả rác bừa bãi. Ngoài ra, các bạn cũng xắn tay áo, trực tiếp ở lại dọn dẹp đường phố cùng các công nhân vệ sinh đến tận khuya mới về.

Có mặt tại cầu Rồng từ lúc 17 giờ, một nhóm sinh viên đeo mặt nạ bằng giấy, tay cầm các khẩu hiệu tuyên truyền ngộ nghĩnh như: "Pháo hoa xinh đẹp sáng ngời, người xem không rác rạng ngời như hoa"; "Vứt rác đúng chỗ là điều tử tế"; "Xem pháo hoa thôi, đừng xả rác tùm lum, tội người dọn rác lắm!"; "Người văn minh không xả rác linh tinh. Rác xả ở đúng chỗ, ý thức ở đúng người!"...

Ngoài ra, do đêm thi pháo hoa của đội Brazil và Bỉ trùng giờ thi đấu của trận chung kết King's Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Curacao nên các bạn cũng đã khéo léo lồng ghép thông điệp "Fan thầy Park không xả rác! Fan bóng đá, không phá môi trường!", kêu gọi những người hâm mộ bóng đá và người dân không xả rác khi đi xem pháo hoa.

Một sinh viên cho biết, để thực hiện hoạt động ý nghĩa này, nhóm đã họp bàn để cùng nhau lên ý tưởng, đưa ra các khẩu hiệu tuyên truyền độc đáo và "chất" để góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền. "Việc đeo mặt nạ để làm điểm nhấn và gây chú ý chứ không phải là ngại ngùng nên mới đeo", bạn sinh viên chia sẻ thêm.

Việc tuyên truyền các nhóm sinh viên thực hiện từ đêm thi pháo hoa đầu tiên. Đến đêm thứ hai, nhiều người ý thức hơn. Tuy nhiên, vẫn còn đó những "điểm trừ" cả bên trong lẫn bên ngoài khán đài. Tối 6-8, ngay khi dứt tiếng pháo, đoàn người ùn ùn nối đuôi nhau ra về bỏ lại đằng sau cảnh tượng rác ngổn ngang. Nhiều người vô ý thức vứt lại chỗ ngồi và trên vỉa hè cả tấn rác gồm chai lọ, bao ni-lông, giấy và cả thức ăn thừa...

Bạn Lê Thị Lan, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng chia sẻ, thùng rác được đặt nhiều nhưng một số người vẫn rất vô ý thức, cứ thản nhiên xả rác. Chỉ có một số ít bỏ vào đúng nơi quy định. Biết trước điều đó, các nhóm sinh viên không chỉ tuyên truyền mà lên sẵn "dây cót" tinh thần, chuẩn bị bao tay, chổi, bao tời... để cùng tham gia dọn rác. Mỗi người góp một chút sức lực để môi trường được sạch đẹp hơn và để các công nhân môi trường đỡ vất vả hơn. Chai lọ được các tình nguyện viên phân loại cho vào các thùng carton, bao bố... Còn các loại rác thải khác được thu gom lại, chờ công nhân môi trường đến dọn đi.

Anh Lê Vũ Hoàng Minh, công nhân vệ sinh môi trường cho biết, so với năm ngoái, lượng rác năm nay ít hơn hẳn, một phần do ý thức người dân đã được nâng cao. Các em sinh viên rất nhiệt tình hỗ trợ, không ngần ngại xắn tay áo cùng dọn với công nhân vệ sinh. "Nhờ vậy, chúng tôi cũng đỡ phần vất vả hơn", anh Minh vui mừng.

Hành động các nhóm tình nguyện viên tham gia tuyên truyền và dọn vệ sinh đã lan tỏa, nhiều du khách, người nước ngoài và các em nhỏ cũng đã tích cực hưởng ứng, tạo nên hình ảnh thực sự đẹp và ý nghĩa. Trong những đêm thi, những bông pháo lung linh trên bầu trời làm đẹp cho thành phố và hành động của các nhóm tình nguyện viên cũng lấp lánh không kém, làm tô đẹp thêm hình con người Đà Nẵng.

MAI VINH

Ông Võ Minh Đức-Tổng Giám đốc Cty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo vệ sinh môi trường trong các đêm trình diễn, Cty đã huy động hơn 200 lao động thực hiện tổng dọn vệ sinh trong khu vực bãi bắn và khán đài xem pháo hoa.

Riêng các khu vực, tuyến đường chính phục vụ pháo hoa Cty cũng thực hiện công tác tưới nước rửa đường nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. Rác dưới sông Hàn cũng được Cty bố trí thêm công nhân vớt lên, đặc biệt là khu vực sân khấu. Chỉ tính riêng trong đêm thứ nhất, từ ngày 29-5 đến 2-6 đã dọn khối lượng rác phát sinh khoảng 70 tấn. Trong đêm thứ hai, số lượng rác cũng không ít hơn. Cty vệ sinh môi trường tăng cường đặt thêm 70 thùng rác loại 240 lít, duy trì vệ sinh tại các điểm lắp hệ thống âm thanh, màn hình tại dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Như Nguyệt phục vụ người dân. Ngoài ra, Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường lắp đặt và vận hành 71 nhà vệ sinh (khu vực cảng Sông Hàn: 8 nhà đơn; khu vực khán đài: 59 nhà vệ sinh (24 nhà lắp ghép; 35 nhà đơn); khu vực cầu Rồng, cầu Thuận Phước: 4 nhà đơn). Cty Cổ phần môi trường cũng đã bố trí nhân lực thường trực tại các nhà vệ sinh để dọn dẹp, tổ chức vận hành một cách hiệu quả nhất, đảm bảo mỹ quan, khắc phục tình trạng đọng nước tại sàn.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_207608_.aspx