DIFF 2018: Sẵn sàng chờ đêm khai hội

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) chỉ hai ngày nữa là khai cuộc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho đêm khai hội...

Không để ảnh hưởng đến hình ảnh “Thành phố môi trường”

DIFF 2018 kéo dài gần 2 tháng, nên công tác vệ sinh môi trường luôn được ngành chức năng quan tâm. Theo đó, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ đến từng đơn vị rất sớm, không để ảnh hưởng đến hình ảnh “Thành phố môi trường”.

Gần 150 công nhân được Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng huy động nhằm đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường trước, trong và sau mỗi đêm thi. Ngoài ra, công ty phấn đấu hoàn thành công tác thu gom, vận chuyển rác thải trước 5 giờ sáng ngày hôm sau của mỗi đêm thi. Đặc biệt tập trung số lượng lớn công nhân phục vụ tại khu vực bắn pháo hoa (Cảng Sông Hàn) và khu vực khán đài A, B tại đường Trần Hưng Đạo.

Cắt tỉa cành cây bảo đảm cảnh quan môi trường.

Ông Đặng Đức Vũ, Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đà Nẵng khẳng định: “Chúng tôi sẽ bảo đảm tốt vệ sinh môi trường, không để rác thải nhếch nhác trên đường phố, xung quanh khán đài, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như hình ảnh của thành phố đối với bạn bè trong và ngoài nước khi đến Đà Nẵng”.

Theo ông Vũ, công tác thu gom rác trên sông Hàn cũng được tăng cường bởi khu vực này là sân khấu chính để những màn trình diễn của các đội thi càng thêm rực rỡ. Xí nghiệp môi trường (XNMT) Sông Biển sẽ thực hiện tổng dọn vớt rác trước một ngày mỗi đợt bắn. Trong các ngày tổ chức thi, thực hiện vớt rác khu vực khán đài lúc 10 giờ sáng và duy trì đến 15 giờ.

Công ty Môi trường huy động công nhân thu gom rác phục vụ DIFF 2018.

Ngoài công tác thực hiện vệ sinh đô thị thường xuyên, các XNMT tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương thu dọn đất đá, xà bần trên vỉa hè, đường phố; tăng cường quét dọn vệ sinh sạch sẽ không để rác lá cây, phế thải xây dựng lưu lại trên đường; thực hiện di chuyển và tập kết nâng gắp thùng rác một cách hợp lý, không để thùng rác dưới lòng đường quá thời gian quy định; tổng dọn vệ sinh xung quanh khu vực nhà vệ sinh cố định, kiểm tra bảo dưỡng và mở cửa phục vụ 24/24 giờ hằng ngày. Đến thời điểm này, tất cả các nhà vệ sinh xung quanh khu vực diễn ra Lễ hội đã được lắp đặt xong để phục vụ người dân và du khách.

Đồng bộ “vào cuộc” để lễ hội thành công

Ông Trần Xuân Hưng, Trưởng Ban quản lý Dự án xây dựng Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 cho biết: “Những năm trước, sân khấu Lễ hội pháo hoa chia làm hai khu vực, khu vực khán đài dành cho khán giả và khu vực sân khấu dành cho nghệ sĩ biểu diễn. Năm nay, sân khấu được thiết kế gần gũi với người xem, diện tích sân khấu lớn gần gấp đôi năm ngoái. Sân khấu có lắp màn hình Led, tạo hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời nhất. Hệ thống khán đài được đầu tư mới, tạo chỗ ngồi rộng, thoải mái ổn định, an toàn”.

Theo ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, ngoài việc nâng cấp chương trình nghệ thuật sân khấu, hệ thống phục vụ cho trình diễn pháo hoa, thì các hoạt động phụ trợ cũng được tăng cường và quy mô cũng tốt hơn, ví dụ như các hoạt động: Thi nhảy Flashmob, lễ hội đường phố, kết hợp thể thao văn hóa như chương trình “Điểm hẹn mùa hè”, làm phong phú đa dạng thêm các hoạt động phục vụ du khách”.

Sân khấu được thiết kế gần gũi với người xem.

Để chuẩn bị phục vụ chu đáo cho du khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ, Sở Du lịch đã có Công văn gửi các đơn vị lữ hành, xe vận chuyển, tàu du lịch trên địa bàn thành phố về việc đảm bảo an toàn, chu đáo các hoạt động trong dịp DIFF. Các khu, điểm du lịch, vui chơi giải trí, chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn Đà Nẵng đều chuẩn bị kế hoạch đón khách bằng nhiều hoạt động như: Cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, tăng cường an ninh trật tự cho du khách, đẩy mạnh chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu sông Hàn, cầu Rồng trong dịp diễn ra lễ hội, UBND TP Đà Nẵng cũng không thực hiện phun nước, phun lửa cầu Rồng; không quay cầu sông Hàn trong các đêm: 30-4, 26-5, 2-6, 9-6 và 30-6-2018.

Hiện nay, đội pháo hoa Ba Lan đã có mặt tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho đêm khai mạc 30-4 sắp tới. Ông Jaroslaw Daniel Suzdalewicz, Trưởng đại diện đội pháo hoa Ba Lan cho biết: “Là đội mở màn cho đêm khai mạc lễ hội, chúng tôi cảm thấy rất vui và phấn khích. Đội đã chuẩn bị nhiều bản nhạc nền để làm nổi bật cho chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” năm nay trong các màn trình diễn của mình”.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 trùng với dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, theo dự báo, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt gần 343.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, TP Đà Nẵng kỳ vọng một mùa pháo hoa thành công, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 có 8 đội thi: Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Hồng Kông (Trung Quốc). Với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”, Lễ hội pháo hoa quốc tế khai mạc tối 30-4 và kết thúc vào ngày 30-6, diễn ra trong 5 đêm. Tối 30-4, là phần thi đấu của hai đội Việt Nam và Ba Lan; tiếp theo lần lượt sẽ là đêm thi của các đội Pháp - Mỹ (26-5), Ý - Hồng Kông (2-6), và Thụy Điển - Bồ Đào Nha (9-6). Hai đội xuất sắc nhất trong 8 đội sẽ dự thi tranh tài trong đêm chung kết vào tối 30-6.

Bài và ảnh: KIM NGÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/diff-2018-san-sang-cho-dem-khai-hoi-537593