DIFF 2017: Đẹp mê hồn màn pháo hoa của Nhật Bản, Thụy Sĩ

Trong đêm thi thứ 2 của pháo hoa quốc tế tại TP Đà Nẵng, Nhật Bản và Thụy Sĩ đã khuấy động sông Hàn bởi những màn pháo rực rỡ sắc màu.

Tối 20/5, đêm bắn thứ 2 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) diễn ra với sự tranh tài của hai đội Thụy Sĩ và Nhật Bản, theo tin tức trên báo Zing news.

Màn trình diễn của đội Tamaya Kitahara (Nhật Bản). Ảnh Infonet.

Trở lại Đà Nẵng dự thi sau 4 năm gắn bó, Nhật Bản phô diễn kỹ thuật điêu luyện, trình làng hơn 4.000 quả pháo được bắn ra trên nền nhạc được lựa chọn kỹ lưỡng.

"Cảm giác phấn khích ngay từ loạt pháo hoa đầu tiên với khán giả rất quan trọng. Do đó, chúng tôi cho nhạc trong phim “Star Wars”, đại diện đội Nhật Bản chia sẻ.

Màn pháo hoa của đội Nhật Bản được bắt đầu với những hình ảnh về vũ trụ bao la, với các phi thuyền trong không gian, những hành tinh và những chòm tinh vân.

Trong khi đó, từng tham gia và đoạt nhiều giải thưởng pháo hoa ở châu Âu lẫn châu Á, đội SUGYP SA (Thụy Sĩ) sử dụng hệ thống bệ phóng pháo hoa rất hiện đại, chưa từng có từ trước tới nay trong màn trình diễn của mình tại đêm Thổ, trong đó có một số công cụ rất đặc biệt như những giàn giáo cao khoảng 4m chia làm 8 cột ở 8 hướng, báo Infonet đưa tin.

Đồng thời đội SUGYP SA sử dụng loại pháo hoa mới, kĩ thuật cũng khá hiện đại làm cho tốc độ bắn pháo nhanh, bắn ra 21 hướng khác nhau, giúp khán giả có thể ngắm nhìn pháo hoa từ bất cứ góc độ nào. Và cuối cùng là màn pháo hoa đặc biệt có hình lá cờ Việt Nam trong tiếng vỗ tây hoan hô của đông đảo khán giả.

Ông Nicolas Guinand, Đội trưởng đội pháo hoa SUGYP SA cho hay, rất nhiều cảm xúc đã đến với các thành viên của đội khi họ tìm hiểu về danh thắng Ngũ Hành Sơn của Đà Nẵng. Thắng cảnh tự nhiên ngoạn mục này đã khơi nguồn cảm hứng cho người thiết kế màn trình diễn của SUGYP SAi.

“Anh ấy đã tưởng tượng ra tất cả những cảm xúc mà bất cứ ai sẽ trải qua khi leo đến đỉnh Ngũ Hành Sơn: hạnh phúc, căng thẳng, thích thú, bình thản…” – ông Nicolas Guinand cho biết. Và từ đó, khán giả đã được tham gia hành trình lên đỉnh Ngũ Hành Sơn với đủ các cung bậc cảm xúc cùng đội SUGYP SA bằng ánh sáng lấp lánh của pháo hoa.

Đêm Thổ còn đặc biệt hấp dẫn với màn trình diễn kèn sừng và múa cờ nghệ thuật của đoàn nghệ sĩ đến từ Thụy Sĩ. Được chứng kiến âm thanh đặc biệt của những chiếc kèn sừng có hình tẩu thuốc là một món quà vô cùng đặc biệt mà đêm Thổ dành tặng cho khán giả. Trong khi đó, ca sĩ Phương Anh ghi dấu ấn khá đậm nét với ca khúc “Hồn đất” mang đậm chủ đề của đêm pháo hoa thứ hai trong khuôn khổ DIFF 2017.

Màn trình diễn của đội Tamaya Kitahara (Nhật Bản)

Trân Châu (Tổng hợp theo báo Zing news, Infonet)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/diff-2017-dep-me-hon-man-phao-hoa-cua-nhat-ban-thuy-si-d99782.html