Điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân bị đột quỵ não

Đang kéo lưới, ngư dân bị trượt chân, đập đầu xuống sàn tàu dẫn đến đột quỵ não và liệt nửa người.

Tai nạn xảy ra với ngư dân Phạm Hữu Cường (52 tuổi, quê Nha Trang, Khánh Hòa), thuyền viên tàu QNg 95122 TS khi đang khai thác hải sản cách đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) 75 hải lý. Sau khi bị trượt chân, nạn nhân đập đầu xuống sàn tàu bất tỉnh, được các BS quân y của đảo Sơn Ca đưa về cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bị đột quỵ não dẫn đến không cử động được chân tay, liệt nửa người bên phải và không thể nhận biết, bàng quang căng.

Đội ngũ nhân viên y tế đã khẩn trương cấp cứu, truyền dịch chống tê phù não, hạ huyết áp, thông tiểu cho bệnh nhân. Tuy nhiên do tình trạng của người ngư dân khá nặng, đảo Sơn Ca đã thông báo về đất liền, xin Bộ Quốc phòng đưa máy bay trực thăng ra đảo đón bệnh nhân về cấp cứu và được chấp nhận.

Ngư dân được đưa về đất liền cấp cứu.

Tối 12/8, máy bay EC 225, số hiệu 618 cùng kíp bác sĩ Bệnh viện (BV) Quân y 175 đã vượt mưa to gió lớn từ sân bay Tân Sơn Nhất đi thẳng ra đảo Sơn Ca, giải cứu ngư dân gặp nạn.

Hiện bệnh nhân đã được đưa về BV 175 điều trị, sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó ít ngày, cán bộ quân y đảo Sơn Ca cũng đã cấp cứu thành công cho cho ngư dân Phạm Văn Trà (26 tuổi, quê Hoài Nhơn Bình Định) bị trượt chân ngã đập đầu vào thành tàu khi đang đánh cá.

Cú ngã khiến nạn nhân bị chấn thương nặng ở phần đầu và ngất xỉu do mất nhiều máu. Các y bác sĩ đã khâu rửa, băng bó phần vết thương ở đầu, truyền dịch và uống thuốc chống nhiễm trùng, giảm đau cho bệnh nhân. Hiện tại, anh Trà đã ổn định sức khỏe.

Mộc Lê

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dieu-truc-thang-ra-truong-sa-cuu-ngu-dan-bi-dot-quy-nao-d419776.html