Điều trực thăng ra đảo Trường Sa cứu ngư dân trong đêm

Binh đoàn 18 đã điều trực thăng ra đảo Trường Sa để đưa ngư dân bị đâm trọng thương vào bờ điều trị.

Sáng 29/10, Đại tá Nguyễn Việt Bằng - Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 87 cho biết, một ngư dân bị đâm đã được trực thăng của Tổng Công ty dịch vụ bay miền Nam (Binh đoàn 18) đưa từ đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về bệnh viện điều trị.

Anh Linh được đưa lên trực thăng để vào bờ điều trị.

Thông tin ban đầu, đêm 28/10, do mâu thuẫn giữa các ngư dân nên anh Huỳnh Linh (SN 1998, ngư dân tỉnh Bình Định) bị kéo đâm. Sau đó, nạn nhân được chuyển vào bệnh xá đảo Song Tử Tây điều trị.

Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ phát hiện trên người anh Linh có 3 vết thương, trong đó có 1 vết thương sâu tại vùng bụng.

Để đảm bảo sức khỏe, tính mạng của anh Linh, Bệnh viện Quân y 87 đã quyết định điều trực thăng đưa nạn nhân về bờ để chữa trị.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Quân y 87, anh Linh bị tổn thương ở vùng bụng đến thận. Sau khi đưa vào bệnh viện chữa trị, sức khỏe anh Linh đã dần ổn định và đang tiếp tục nằm điều trị để phẫu thuật.

Video: Giây phút đoàn viên của 3 thuyền viên được cướp biển Somalia trả tự do

Như Duy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dieu-truc-thang-ra-dao-truong-sa-cuu-ngu-dan-trong-dem-d359523.html