Điều trực thăng đưa bệnh nhân bị tắc ruột, nhiễm trùng vào đất liền

Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) đã điều tổ bay trực thăng ra đảo Trường Sa lớn để đưa một ngư dân bị tắc ruột, biến chứng nhiễm trùng vào đất liền điều trị.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thực hiện chỉ đạo Bộ Quốc phòng, 17 giờ 30 phút chiều 21/4, Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) đã điều tổ bay trực thăng EC 225, ký hiệu VN-8618 cùng kíp bác sỹ của Bệnh viện Quân y 175 bắt đầu chuyến bay ra đảo Trường Sa lớn đưa bệnh nhân Trần Đệ, ngư dân tỉnh Bình Thuận bị tắc ruột, biến chứng nhiễm trùng vào đất liền điều trị.

Theo thông tin Bệnh viện Quân y 175, ngư dân Trần Đệ đang hành nghề đánh bắt cá trên vùng biển Trường Sa bị tắc ruột, đã được đưa về cứu chữa tại Quân y đảo Trường Sa lớn lúc 21 giờ ngày 19/4.

Tuy nhiên bước sang ngày 21/4, bệnh nhân có dấu hiệu biến chứng nhiễm trùng, vượt quá khả năng điều trị của Quân y đảo Trường Sa lớn.

Dự kiến trong đêm nay, bệnh nhân Trần Đệ sẽ được đưa về Bệnh viện Quân y 175 cứu chữa./.

Hồng Pha (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dieu-truc-thang-dua-benh-nhan-bi-tac-ruot-nhiem-trung-vao-dat-lien/565361.vnp