Điều trực thăng đón 2 bệnh nhân ở Đảo Phan Vinh về bờ cấp cứu

Bộ Quốc phòng điều máy bay trực thăng và kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đi đón 2 bệnh nhân về bờ cấp cứu

Theo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã của Binh đoàn 18 đi đảo Phan Vinh đón 2 bệnh nhân về bờ cấp cứu.

Sử dụng trực thăng đưa 2 bệnh nhân vào bờ cấp cứu. (Ảnh minh họa)

Sử dụng trực thăng đưa 2 bệnh nhân vào bờ cấp cứu. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 08/6, Cục Quân y cho biết có 2 bệnh nhân là Đặng Vắng và Đặng Trúc, quê quán Long Hải, Phú Quý, Bình Thuận, ngư dân tàu cá của QNg 97467 TS, bị giảm áp do lặn biển. 2 bệnh nhân này được cấp cứu, điều trị tại Bệnh xá đảo Phan Vinh trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt, thân nhiệt giảm.

Chẩn đoán bị hội chứng giảm áp mức độ nặng, vượt khả năng điều trị của Quân y đảo Phan Vinh, cần vận chuyển vào bờ bằng máy bay mới có thể cứu sống tính mạng. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đề nghị Bộ Quốc phòng điều máy bay trực thăng và kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đi đón bệnh nhân.

Cùng ngày, tàu SAR 274 đã đưa thuyền viên Lê Văn Trung của tàu QT 90352 TS về đến Đà Nẵng an toàn, Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân và chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngư dân Lê Văn Trung bị tai nạn lao động nghiêm trọng gãy cẳng chân dưới máu ra nhiều. Nhận được yêu cầu cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kết nối triển khai tư vấn y tế bằng thiết bị vô tuyến cho tàu, hướng dẫn các thuyền viên tiến hành sơ cứu, đồng thời điều tàu SAR 274 cùng kíp bác sỹ xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu nạn./.

Sơn Lâm/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dieu-truc-thang-don-2-benh-nhan-o-dao-phan-vinh-ve-bo-cap-cuu-919115.vov