Điều trực thăng bay ra Trường Sa cứu nạn ngư dân

Ngày 13-8 máy bay trực thăng EC 225 mang số hiệu 618 của Binh đoàn 18 – Bộ Quốc phòng đã đưa ngư dân Phạm Hữu Cường (51 tuổi) trú ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) về đến TP Hồ Chí Minh trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Quân y 175.

Sau một hành trình bay cứu nạn ra quần đảo Trường Sa, đến 2h35’ sáng ngày 13-8 máy bay trực thăng EC 225 mang số hiệu 618 của Binh đoàn 18 – Bộ Quốc phòng đã đưa ngư dân Phạm Hữu Cường (51 tuổi) trú ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) về đến sân bay Tân Sơn Nhất – TP Hồ Chí Minh trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Quân y 175.

Trước đó vào ngày 11-8, trong lúc tàu đánh cá QNg- 95122 TS do ông Nguyễn Rô – trú ở xã BìnhThuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang vận hành cách đảo Núi Le – quần đảo Trường Sa về phía Tây 3 hải lý, thì ngư dân Phạm Hữu Cường bị tai nạn lao động do trượt chân khi kéo lưới, té ngã, va đập chấn thương vùng đầu dẫn đến chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, khó thở rồi bất tỉnh.

Sau khi được các đông nghiệp đưa đến Bệnh xá đảo Sơn Ca, các bác sĩ quân y chẩn đoán bệnh nhân đột quỵ não ngày thứ hai, tay chân không cử động được, nửa người bên phải bị liệt và không nhân biết.

Trực thăng EC 225 mang số hiệu 618 đưa bệnh nhân Phạm Hữu Cường về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Do bệnh trạng bệnh nhân Phạm Hữu Cường diễn biến nặng, nên Cục cứu nạn – cứu hộ Bộ tổng tham mưu QĐND Việt Nam điều trực thăng của Binh đoàn 18 đưa ê kíp bác sĩ ra Trường sa ngay trong đêm 12-8 để chuyển ngư dân này về đất liền và đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/dieu-truc-thang-bay-ra-truong-sa-cuu-nan-ngu-dan-505796/