Điều trực thăng bay ra Trường Sa cứu nạn ngư dân bị đột quỹ não

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 tại TP Hồ Chí Minh cho biết, sau ca cấp cứu kịp thời, đến trưa 7/3 sức khỏe ngư dân bị đột quỵ được chuyển về từ huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) bằng máy bay trực thăng đã tạm ổn định.

Trước đó vào khoảng 5h sáng 5/3, trong lúc đang đồng nghiệp trên tàu cá QNa-90089 TS hành nghề khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, ngư dân Huỳnh Bình (SN 1953, trú ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), bất ngờ xảy ra sự cố về sức khỏe do đột quỵ não.

23h đêm cùng ngày, thuyền trưởng cùng nhóm ngư dân trên tàu cá tàu cá QNa-90089 TS đã đưa ông Bình vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng bí tiểu, không tiếp xúc được, bệnh nhân nôn ói, một nửa thân người bên phải bị liệt, huyết áp 150/100 mmHg, mạch 68 nhịp/phút.

Đưa bệnh nhân từ Bệnh xá đảo Trường Sa lên máy bay trực thăng.

Đưa bệnh nhân từ Bệnh xá đảo Trường Sa lên máy bay trực thăng.

Sau cuộc hội chẩn khẩn cấp qua điện thoại với Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não giờ thứ 17 cần đặt đường truyền tĩnh mạch, cho bệnh nhân thở oxy, chống phù não, hạ huyết áp, đặt sonde tiểu và phải sớm đưa bệnh nhân về đất liền để điều trị.

Bệnh nhân được chăm sóc sức khỏe tích cực trong suốt hành trình bay cứu nạn.

Nhận được chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng, sáng 6/3, tổ cấp cứu phối hợp giữa của Binh đoàn 18, Bệnh viện Quân y 175 khẩn trương lên trực thăng EC 225 mang số hiệu VN-8622 bay ra Trường Sa khởi đầu hành trình cứu nạn. Do khoảng cách xa, trong khi bệnh nhân có dấu hiệu tăng áp lực nội sọ, nên máy bay phải vận hành chậm ở tầm thấp, tổ y tế do Thượng úy, bác sĩ Tạ Văn Bạch đảm nhiệm tổ trưởng phải theo dõi chặt chẽ sức khỏe bệnh nhân và sử dụng phương pháp hạ áp bằng thuốc qua đường tĩnh mạch.

Đưa bệnh nhân vào Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Bệnh viện Quân y 175.

Bằng những nỗ lực tích cực vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, sau gần 4 giờ bay cứu nạn từ đảo Song Tử Tây về TP Hồ Chí Minh, 19h10’ đêm 6/3, bệnh nhân Huỳnh Bình đã được trực thăng VN-8622 đưa về đến nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175 đảm bảo an toàn. Bệnh nhân đang được các y - bác sĩ chăm sóc và điều trị tích cực bằng phác đồ phù hợp nhất.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/-dieu-truc-thang-bay-ra-truong-sa-cuu-nan-ngu-dan-bi-dot-quy-nao-i685771/