Điều tra xe ben chở đá nghi dùng biển số giả

Chiều 8-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, đang phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra, xử lý vụ xe tải ben chở đá vi phạm các quy định về an toàn giao thông cũng như sử dụng biển số giả xe quân đội.

Chiếc xe tải ben bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, làm rõ vi phạm

Chiếc xe tải ben bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, làm rõ vi phạm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1K (đoạn qua P.Hóa An, TP Biên Hòa) thì phát hiện xe tải ben chở đá gắn biển số đỏ KP-2630 có nhiều dấu hiệu chở quá khổ, quá tải, không bảo đảm an toàn giao thông. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế không những không chấp hành, mà còn điều khiển phương tiện chạy về hướng cầu Hóa An.

Lực lượng cảnh sát giao thông ngay lập tức truy đuổi được khoảng 500m thì lái xe điều khiển xe rẽ trái vào đường hẻm gần đó. Tại đây, lái xe đã dừng lại rồi tiến hành tháo bửng cho toàn bộ số đá trên xe xuống đường và rời khỏi hiện trường, bất chấp yêu cầu của lực lượng chức năng. Ngay sau sự việc xảy ra, Công an phường Hóa An đã có mặt phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành tạm giữ xe tải ben, truy tìm lái xe, chủ xe và dọn số đá trên đường, bảo đảm lưu thông của người dân ở khu vực này.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, các đơn vị công an đang phối hợp với các bên liên quan để làm rõ, xử lý chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng vi phạm các quy tắc về an toàn giao thông như: chở quá tải, quá khổ, tài xế có giấy phép lái xe hay không và xác minh việc lái xe sử dụng biển số đỏ giả xe quân đội...

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202009/dieu-tra-xe-ben-cho-da-nghi-dung-bien-so-gia-3021069/