Điều tra vụ 'yêu râu xanh' lẻn vào nhà chị họ hiếp dâm

Giữa trưa vắng vẻ, H sang nhà chị họ chơi. Thấy người chị nằm ngủ trưa trên giường, đối tượng đã bóp cổ, đe dọa, khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi giao cấu, mặc cho nạn nhân ra sức chống cự.

Ngày 23/4, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Thế H. (SN 1993, trú tại thôn Mòi, xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Vũ Văn Hệ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy (huyện Bình Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hiếp dâm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 13h30 phút ngày 14/4, bà V.T.D. (SN 1970, trú cùng thôn Mòi) đang ngủ trưa tại nhà thì bị đối tượng Vũ Thế H. (em con nhà chú ruột bà D.) sang chơi.

Vào nhà, thấy bà D. đang ngủ một mình trên giường, H. liền đi vào nằm cạnh. Bà D. tỉnh dậy và đuổi H. ra ngoài. Bị đuổi, H. không chịu ra mà còn lao vào ôm, bóp cổ, đe dọa, khống chế bà D., "chị kêu em giết chị". Sau đó, đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu với bà D, mặc cho nạn nhân ra sức chống cự.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy thông tin, nạn nhân và nghi phạm có họ hàng gần gũi với nhau. Bố nghi phạm mất sớm, H. ở với mẹ. Vài năm sau, mẹ cũng mất, H. ở một mình. Gia đình H thuộc diện nghèo khó, hàng năm chính quyền địa phương đều phải trợ cấp. Căn nhà nghi can đang ở cũng do địa phương chung tay ủng hộ, giúp đỡ xây dựng.

Cũng theo ông Hệ, ở địa phương, H. là người có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý.

Về phía nạn nhân, chồng bà D. mới mất, người con trai đi bộ đội, 2 người con gái đã đi lấy chồng. Bà D. sống một mình ở gần nhà H.

Theo bà D., nếu vì tình cảm họ hàng mà bỏ qua sự việc nêu trên thì e rằng H. sẽ còn sang nhà bà để tái diễn.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Bình Giang điều tra, làm rõ.

N.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-vu-yeu-rau-xanh-len-vao-nha-chi-ho-hiep-dam-68606.html