Điều tra vụ vợ nằm chết trong nhà, chồng nghi uống thuốc trừ sâu tự vẫn

Người dân xã Long Hòa (thị xã Gò Công, Tiền Giang) phát hiện người vợ 22 tuổi nằm chết trong nhà, vùng cổ có vết cắt, còn người chồng ói ra chất lỏng màu vàng, nghi do uống thuốc trừ sâu.

Ngày 13/9, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại căn nhà ở xã Long Hòa (thị xã Gò Công).

Theo thông tin ban đầu, trưa 12/9, người dân phát hiện chị V. (22 tuổi) nằm chết trong nhà, vùng cổ có vết cắt, mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Căn nhà xảy ra vụ án - Ảnh: VietNamNet

Theo bà Thảo (45 tuổi, hàng xóm), khoảng 11h cùng ngày, bà thấy anh Đ.V.P. (27 tuổi, chồng chị V.) cầm con dao dính máu. Khi bà Thảo tiến tới hỏi thì bị P. dọa đâm. Bà Thảo giằng lấy con dao và ném đi nơi khác đồng thời hô hoán những người xung quanh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Đến khoảng 12h cùng ngày, các trinh sát bắt được P. Lúc bị bắt, P. có biểu hiện mệt và ói ra dung dịch màu xanh (nghi là thuốc trừ sâu) nên được cảnh sát đưa đi cấp cứu.

Được biết, P. và chị V. kết hôn và sống chung với nhau có 2 đứa con. Chị V. làm nghề buôn bán thịt heo trên địa bàn TX.Gò Công. Thời gian gần đây, hai người có xảy ra mâu thuẫn và anh P. nghi ngờ vợ không chung thủy.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-vo-nam-chet-trong-nha-chong-nghi-uong-thuoc-tru-sau-tu-van-a243879.html