Điều tra vụ việc nhà xe Mạnh Hà vô cớ bị đánh đập

Trong lúc phụ xe khách đang xếp đồ thì 1 nhóm 3 người nhảy lên buồng lái lôi tài xế xuống đánh đập. Cùng lúc, nhóm thanh niên khác dùng tuýp sắt lao vào đánh phụ xe khiến hành khách hoảng loạn.

Ngày 18-2, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đang vào cuộc điều tra làm rõ nhóm thanh niên đánh đập nhà xe và phá xe khách.

Theo điều tra, vào lúc hơn 20h ngày 15-2, xe khách Mạnh Hà xuất bến xe Bắc Vinh, chạy tuyến Hải Dương.

Nhóm 3 thanh niên lao đến buồng lái lôi lái xe xuống đánh đập.

Nhóm 3 thanh niên lao đến buồng lái lôi lái xe xuống đánh đập.

Sau một giờ xe chạy đến Nam Cầu Bùng (xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) có 3 thanh niên lên xe. Lúc này, anh Phạm Văn Thảo (33 tuổi, quê huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) là phụ xe xuống xếp đồ vào cốp. Nhóm 3 thanh niên lao đến buồng lái lôi lái xe xuống đánh đập. Cùng lúc anh Thảo phụ xe bị 1 nhóm người khác cầm tuýp sắt đánh tới tấp, khiến đầu chảy máu, gãy tay. Lái xe bị thương ở mặt, kính bên hông phía lái bị vỡ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu đến ngay hiện trường, nhóm thanh niên đánh phụ và lái xe khách bỏ chạy.

Xe chở khách Mạnh Hà tiếp tục hành trình, lúc đến Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa lại bị nhóm thanh niên trên chặn lại đánh đập.

Chủ xe khách Mạnh Hà cho biết, từ tháng 6-2018, nhà xe đã mua lại tuyến Vinh - Hải Dương nên có thể đây là mâu thuẫn trong kinh doanh với 1 xe khách khác.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu điều tra, làm rõ.

H.Hồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/dieu-tra-nha-xe-manh-ha-vo-co-bi-danh-dap-533335/