Điều tra vụ tiệm vàng bị trộm đột nhập cuỗm gần 90 cây vàng

Công an tỉnh Tây Ninh và Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tiệm vàng Phước Việt bị trộm gần 90 cây vàng.

Hình ảnh nghi phạm đột nhập tiệm vàng - Ảnh cắt từ clip do tiệm vàng cung cấp

Tối ngày 1.10, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Hai Mừng, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Công an H.Gò Dầu đang tiến hành điều tra, làm rõ, truy bắt nghi phạm đột nhập tiệm vàng lấy gần 90 cây vàng.

Theo thượng tá Mừng, vụ trộm tiệm vàng xảy ra khoảng 2 giờ 50 ngày 30.9 tại tiệm vàng Phước Việt (thuộc ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, H.Gò Dầu).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông đã cắt mái tôn rồi đột nhập tiệm vàng, lấy trộm gần 90 cây vàng (18K) rồi tẩu thoát.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Phước Việt (40 tuổi, chủ tiệm vàng Phước Việt) khẳng định theo dữ liệu trích xuất từ camera an ninh của tiệm vàng thì nghi phạm trộm vàng là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, thân hình ốm, đi xe đạp, đột nhập từ mái tôn tiệm vàng.

Theo ông Việt, đến 6 giờ ngày 30.9, gia đình ông phát hiện vụ trộm và trình báo công an.

Giang Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dieu-tra-vu-tiem-vang-bi-trom-dot-nhap-cuom-gan-90-cay-vang-1009200.html