Điều tra vụ thực khách phải nhập viện vì bị 10 người vây đánh

Thấy một nhóm khoảng 10 người ngồi cùng bàn tại quán bia Chill (Lâm Đồng) quá ồn ào, anh Nghị lên tiếng phàn nàn thì bị nhóm này vây đánh đến mức phải nhập viện.

Khoảng 21h20 ngày 8/4, trong lúc đang ngồi uống bia cùng vợ chồng chủ quán Chill (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) thì một nhóm người tự ý kéo ghế ngồi cùng bàn anh Nghị. Anh cho biết trong số 10 người này có 2 nhân vật mang biệt danh "Phúc Bổ" và "Tí Viên".

Do nhóm người mới đến nói chuyện quá ồn ào nên anh Nghị nói: “Mấy người đừng nói luyên thuyên, tôi không thích như thế”. Anh vừa dứt lời thì bị một người trong nhóm cầm chai bia đánh vào người.

Không dám kháng cự, chỉ lên tiếng hỏi lý do gì mà đánh người, anh Nghị liền bị nhóm người này lao vào đánh hội đồng. Vợ chồng chủ quán ra sức can ngăn nhưng không hiệu quả. Nhóm người trên ném ghế, chai bia, chén đĩa vào người anh gây thương tích nhiều chỗ, gãy răng hàm.

 Anh Nghị (áo trắng) bị đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Anh Nghị (áo trắng) bị đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân xin tha để đi bệnh viện nhưng nhóm người trên vẫn chạy theo xé rách áo, đánh anh ngã gục bên chiếc xe máy.

Camera của quán bia Chill ghi nhận khoảng 21h33, anh Nghị (người mặc áo trắng) bị nhóm người trên dùng tay chân và nhiều vật dụng đánh tới tấp. Nạn nhân không dám chống cự, chỉ cúi đầu lãnh đòn và gục ngã xuống cạnh chiếc xe máy.

Ngay trong đêm, anh Nghị được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu và được điều trị đến nay.

Ngày 9/4, anh Nghị đã làm đơn tố giác tội phạm gửi Công an thị trấn Đinh Văn và Công an huyện Lâm Hà. Nạn nhân đề nghị công an huyện trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật để có cơ sở xử lý nhóm người hành hung. Anh Nghị cũng trình báo bị mất chiếc điện thoại khi xảy ra sự việc.

Công an huyện Lâm Hà đang điều tra làm rõ vụ việc, giám định thương tích của người làm đơn tố giác để có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Kim Anh/Tiền Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dieu-tra-vu-thuc-khach-phai-nhap-vien-vi-bi-10-nguoi-vay-danh-post1203200.html