Điều tra vụ thầy giáo bị tố dâm ô nhiều nam sinh ở Tây Ninh

Cơ quan công an đang điều tra một thầy giáo của trường THCS Phước Minh (xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh), bị tố xâm hại tình dục bốn nam sinh trong thời gian dài.

Người bị tố cáo là ông N.H.N. (giáo viên dạy môn sinh học của Trường THCS Phước Minh). Ông N. bị phụ huynh tố cáo đã có hành vi dâm ô với một số nam sinh đang học tại trường.

Vụ việc đang được công an điều tra (ảnh minh họa)

Theo congly.vn, ông N. được cho là đã có những hành vi như nói đau tay để "nhờ" một số nam sinh kéo khóa quần và yêu cầu học sinh sờ vào chỗ nhạy cảm của thầy.

Khi các học sinh kể cho nhau nghe mới biết là có một số em khác cũng bị yêu cầu như vậy. Học sinh về kể với cha mẹ đã khiến các phụ huynh bức xúc nên tố giác thầy N.H.N. tới các cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc này, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết đã nhận được báo cáo của Trường THCS Phước Minh kèm theo đơn tường trình của thầy N.H.N. - người bị tố cáo.

Đồng thời, đại diện Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Dương Minh Châu cũng cho biết đã tạm đình chỉ công việc đối với ông N.H.N để chờ cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Theo vtc.vn, sáng 3/6, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện, ngành giáo dục và công an xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. "Công an huyện đang thụ lý vụ việc".

MAI PHƯƠNG (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dieu-tra-vu-thay-giao-bi-to-dam-o-nhieu-nam-sinh-o-tay-ninh-20200603144045986.htm