Điều tra vụ thanh niên 18 tuổi đâm bạn tử vong chỉ vì một chiếc điện thoại

Trong khi cả hai cùng nhau đi chuộc điện thoại đã xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, thanh niên 18 tuổi đã rút dao đâm 2 nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.

Theo Bảo vệ Pháp luật đưa tin, sáng ngày 22/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Dương Tiến Quang (18 tuổi, trú tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Hữu Tú (24 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng).

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng tại nhà riêng

Theo thông tin ban đầu, trước đó Tú có mượn của Quang một chiếc điện thoại, sau đó mang đi cầm cố tại một tiệm điện thoại ở trên địa bàn xã. Đến khoảng 11h ngày 25/4, Quang đi xe máy đến tìm Tú, sau đó cả 2 chở nhau đi chuộc điện thoại.

Tuy nhiên, khi đến tiệm thì chủ cửa hàng lại đi vắng. Trong lúc chờ đợi bên ngoài, đến khoảng 12h cùng ngày cả hai bỗng dưng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Lúc này, vì quá tức giận nên Quang đã rút con dao thủ sẵn trong người, đâm 2 nhát liên tiếp vào người Tú. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã vội vàng chạy ra can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thế nhưng, do vết thương quá nặng nên 9 ngày sau anh Tú đã tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện. Kết luận pháp y cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Tú là do các vết thương bị Quang đâm trước đó.

Hiện, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc đúng theo quy định của pháp luật.

Điều tra danh tính nạn nhân tử vong trên ngọn cây, thi thể đang trong tình trạng phân hủy

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/dam-ban-tu-vong-vi-mot-chiec-dien-thoai-25656.html