Điều tra vụ tàu hàng rời khỏi hiện trường sau khi đâm tàu câu mực

Chiều 28-8, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tiếp nhận thông tin về việc tàu câu mực của ngư dân địa phương bị tàu hàng đâm va trên biển.

Tàu câu mực bị tàu hàng đâm

Tàu câu mực bị tàu hàng đâm

Theo đó, ngư dân Lương Văn Viên (44 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam), chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng tàu QNa-90129 TS (công suất 909 CV) trình báo, tối 27-8, ông cùng 52 thuyền viên hành nghề câu mực xuất bến tại Trạm Kiểm soát An Hòa (xã Tam Quang, huyện Núi Thành).

Đến khoảng 2 giờ 35 ngày 28-8, tại tọa độ 15,09 độ vĩ Bắc, 108,58 độ kinh Đông thì tàu câu mực QNa-90129 TS bị một tàu hàng đâm va.

Cú đâm mạnh khiến ngư dân Phạm Bá Tường (27 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) bị thương và rơi xuống biển. Sau đó, Tường được các bạn thuyền ứng cứu kịp thời. Riêng tàu QNa 90129 TS bị gãy 15 giàn phơi mực và mũi tàu hư hỏng nặng.

Sau va chạm với tàu câu mực, tàu chở hàng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Theo thông tin trên máy định dạng của tàu QNa-90129, tàu hàng là tàu chở dầu, hành trình theo hướng từ Nam ra Bắc. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra vụ việc.

NGỌC PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dieu-tra-vu-tau-hang-roi-khoi-hien-truong-sau-khi-dam-tau-cau-muc-682254.html