Điều tra vụ sếp bắn chết lái xe vì mâu thuẫn tiền bạc

Đến nhà sếp đòi hơn 10 triệu đồng tiền lương còn nợ đọng, anh Quân bị Khương rút súng bắn tử vong tại chỗ.

Sáng 5/8, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn tiền bạc dẫn đến việc 1 người tử vong.

Anh Quân bị bắn chết khi đến nhà sếp đòi hơn 10 triệu tiền lương.

Danh tính người nổ súng gây chết người là Đỗ Văn Khương (SN 1985), trú tại thôn 4, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, làm nghề kinh doanh vận tải. Nạn nhân là anh Đỗ Văn Quân (SN 1984, người cùng thôn) là lái xe cho Khương.

Thông tin từ phía CQĐT, khoảng 20h ngày 4/8, anh Quân đến nhà của Khương để đòi số tiền lương hơn 10 triệu đồng còn nợ đọng. Sau đó, 2 bên xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Khương dùng súng hoa cải bắn nam tài xế khiến anh Quân tử vong. Sau gây án, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Nhận tin báo, ngay trong đêm, lực lượng Công an xã Kỳ Sơn, Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Đoàn Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-vu-sep-ban-chet-lai-xe-vi-mau-thuan-tien-bac-249239.htm