Điều tra vụ sập giàn giáo công trình xây dựng khiến 8 người bị thương

Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk vào chiều 12/4, ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 13 – 4, Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật .

Trước đó, khoảng 14h ngày 12/4, đã xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo tại công trình xây dựng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk. Theo một số nhân chứng, lúc này trên giàn giáo có trên 10 công nhân đang xây dựng. Tại hiện trường, rất nhiều khung giàn giáo đã được lắp đặt để chuẩn bị đổ bê tông tầng hai tòa nhà bị đổ sập, kéo theo hệ thống cốt thép bị võng xuống, biến dạng…

Vụ sập giàn giáo khiến 8 người bị thương và được đưa tới bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Trong đó, có 1 bệnh nhân bị thương ở chân, tổn thương xương phải mổ cấp cứu ngay, 1 bệnh nhân lún đốt sống, 1 bệnh nhân vỡ xương gò má, tổn thương mắt, còn 5 bệnh nhân khác thì đa chấn thương.

Công an có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc

Công an có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc

Đến thời điểm hiện tại đã có 2 người được các bác sỹ cho xuất viện. 6 người còn lại vẫn đang được theo dõi, điều trị…

Được biết, công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Quy mô tòa nhà gồm: 1 tầng trệt, 3 tầng lầu, xây dựng trên diện tích 1.140 mét vuông, do Công ty TNHH xây dựng Phú Xuân tỉnh Đắk Lắk thi công. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ.

Vinh Nghĩa

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/dieu-tra-vu-sap-gian-giao-cong-trinh-xay-dung-khien-8-nguoi-bi-thuong/806862.antd