Điều tra vụ Phó tổng giám đốc liên quan dự án metro Bến Thành - Suối Tiên treo cổ

Mở cửa vào văn phòng làm việc thì nhân viên bảo vệ phát hiện Phó Tổng giám đốc đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Trưa 3-11, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức – TP HCM cho biết sự việc Phó tổng giám đốc Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6) treo cổ tại văn phòng Ban điều hành dự án gói thầu số 2 tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên là có thật.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Đại tá Lê Anh Tuấn cho biết thông tin ban đầu nạn nhân tử vong là do tự tử còn nguyên nhân tự tử đang được công an điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 3-11, nhân viên bảo vệ văn phòng của Ban điều hành gói thầu số 2 dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên (trụ sở đường Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) đến nhận ca thì tá hỏa phát hiện sự việc.

Nhân viên này khai với công an, khi mở cửa bước lên lầu 1 thì phát hiện ông N.P.A., Phó tổng giám đốc Cienco 6, tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Được biết ông N.P.A. (ngụ quận 2) là Phó tổng giám đốc công ty Cienco 6, kiêm Giám đốc Ban điều hành dự án gói thầu số 2 tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Ông Dương Hữu Hòa, Giám đốc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cũng xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động thông tin này và cho biết nguyên nhân vụ việc đang chờ kết luận điều tra của công an.

Được biết, Cienco 6 cùng một liên danh đang thực hiện gói thầu số 2 xây dựng đường đi trên cao và Depot thuộc dự án tuyến đường sắt Đô thị số 1 (tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên).

P. Dũng- G.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dieu-tra-vu-pho-tong-giam-doc-lien-quan-du-an-metro-ben-thanh-suoi-tien-treo-co-20181103143727164.htm