Điều tra vụ Phó phường đội bắn chết nữ Phó chủ tịch phường rồi tự sát

Sau khi dùng súng bắn chết nữ Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa (Gia Lai), Phó Ban chỉ huy Quân sự phường này đã tự tử.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 3/12. Theo đó, Phó Ban chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) Bùi Văn Hiếu đã cưa tủ đựng vũ khí lấy súng, sau đó khống chế bà Kpă H'ven, Phó Chủ tịch HĐND phường, làm con tin.

Trong quá trình xô xát, ông Bùi Văn Hiếu đã nổ súng làm bà Kpă H'ven chết ngay tại chỗ. Sau khi thực hiện hành vi, Phó chỉ huy quân sự phường đã tự tử.

Nhận tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, điều tra vụ việc. Ông Hiếu đã được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Báo Người Lao Động đưa tin, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa xác nhận sự việc và cho biết, ông đang họp khẩn để giải quyết vụ việc. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Gia Lai đang trên đường tới hiện trường để điều tra vụ việc.

Nguồn tin riêng trên báo Người Lao Động, trước khi nổ súng cướp đi tính mạng bà Kpă H'ven, ông Hiếu đã vác súng đến buổi lễ chào cờ đầu tháng của cán bộ phường này rồi nổ nhiều loạt đạn chỉ thiên. Nhiều người sợ hãi chạy tán loạn, bà Kpă H'Ven không chạy kịp nên bị ông Hiếu bắt giữ.

Dù được nhiều người khuyên can nhưng ông Hiếu vẫn nổ súng sát hại bà Kpă H'ven rồi tự tử.

Thông tin trên Zing, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Chánh văn phòng Công an tỉnh Gia Lai, cho biết công an đã thu giữ 2 khẩu súng quân dụng tại hiện trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-pho-phuong-doi-ban-chet-nu-pho-chu-tich-phuong-roi-tu-sat-a413163.html