Điều tra vụ phá rừng phòng hộ trên địa bàn huyện

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh ngày 13-4 cho biết: Đơn vị đang điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật về vụ phá rừng phòng hộ xảy ra trên địa bàn.

 Lái xe cùng số gỗ trên xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp bị lực lượng Kiểm lâm huyện Quảng Ninh bắt giữ.

Lái xe cùng số gỗ trên xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp bị lực lượng Kiểm lâm huyện Quảng Ninh bắt giữ.

Thông tin ban đầu cho biết: Vào lúc 21 giờ ngày 12-4, lực lượng Kiểm lâm cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh đã bắt quả tang xe ôtô mang biển kiểm soát 73C 11498 chở gỗ rừng tự nhiên không có giấy tờ hợp pháp chạy từ khu vực hồ thủy lợi Rào Đá về xuôi. Qua đo đếm sơ bộ trên xe chở khoảng 6m3 ste gỗ rừng tự nhiên (gồm nhiều khúc gỗ có đường kính từ trên 13cm).

Lái xe chở số gỗ trên được xác định là Nguyễn Quang Vũ (trú tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) và bước đầu khai nhận chở thuê cho đầu nậu tên B. trú tại xã Xuân Ninh (Quảng Ninh).

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, số gỗ trên được khai thác ở tiểu khu 384 thuộc rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh và khu vực này đang bị lâm tặc tàn phá.

Nhóm P.V Kinh tế

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/phap-luat/202104/hat-kiem-lam-huyen-quang-ninh-dieu-tra-vu-pha-rung-phong-ho-tren-dia-ban-huyen-2187698/