Điều tra vụ ong nuôi trong hàng trăm thùng chết bất thường, nghi do đầu độc

Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đang điều tra và giám định thiệt hại vụ 315 thùng ong nuôi lấy mật nghi bị đầu độc chết trên địa bàn.

Đàn ong mật của gia đình ông Truyền nuôi trong các thùng bị chết la liệt

Đàn ong mật của gia đình ông Truyền nuôi trong các thùng bị chết la liệt

Trước đó, vào trưa 18/4, ông Trần Đình Truyền (SN 1977, trú tại thôn Đông, xã Trung Nam (huyện Vĩnh Linh) đến thăm đàn ong của gia đình nuôi đặt tại rừng cao su của người thân tại đội 10, thôn Đông thì bất ngờ phát hiện ong chết la liệt. Kiểm tra có 315/350 thùng ong mật xuất hiện tình trạng ong chết.

Ông Truyền cho hay, để có được số ong trên gia đình ông đã mất 6 năm gây dựng, đến nay ong chuẩn bị khai thác mật thì bị ai đó phá hoại. Với 315 thùng ong bị phá, theo ông Truyền ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Ông Truyền cho rằng có người đã dùng hóa chất đưa vào từng thùng ong để đầu độc, phá hoại đàn ong của gia đìng.

Theo ông Truyền, trong thời gian gần đây, ông không hề có khúc mắc hay thù hằn gì với ai.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/dieu-tra-vu-ong-nuoi-trong-hang-tram-thung-chet-bat-thuong-nghi-do-dau-doc-511840.html