Điều tra vụ nữ sinh Đại học Nông lâm Thái Nguyên bị sát hại chiều 30 Tết

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, khẳng định sẽ thông tin đầy đủ, chi tiết sau khi làm rõ vụ án nữ sinh Đại học Nông lâm Thái Nguyên bị sát hại chiều 30 Tết khi đi giao gà giúp mẹ.

Hình ảnh nữ sinh đi giao gà trước khi bị sát hại - Ảnh Cơ quan công an cung cấp

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại vào chiều 30 Tết khi đi giao gà phụ giúp mẹ ở thành phố Điện Biện Phủ.

Duyên là sinh viên năm cuối Khoa Địa chính môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, bị sát hại khi về nghỉ tết, phụ mẹ bán gà.

Theo cơ quan công an, khoảng 10 giờ ngày 7.2 (mồng 3 Tết), thi thể nữ sinh xấu số được phát hiện tại khu vực chuồng nuôi lợn của khu nhà vắng chủ thuộc đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cách quốc lộ 12 chừng 50 m. Qua xác minh, danh tính nạn nhân được xác định là Cao Mỹ Duyên. Trước đó, gia đình Duyên thông báo con gái bị mất tích bí ẩn từ chiều 30 Tết khi đi giao gà phụ mẹ.

Thi thể được tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy, nằm ngửa, bán khỏa thân, mũ bảo hiểm úp lên mặt, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Phần cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím, dấu hiệu bị bóp cổ, sát hại.

Theo thông tin cơ quan công an thu thập được từ gia đình nạn nhân, chiều 4.2 (tức chiều 30 Tết), Duyên cùng mẹ đi bán gà ở chợ Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ) thì có một người đàn ông khoảng 36 - 38 tuổi tới hỏi mua gà với số lượng lớn.

Người đàn ông này đã xin số điện thoại của Duyên và đến 18 giờ cùng ngày thì liên lạc lại mua 10 con gà, yêu cầu chuyển đến khu vực thành phố Điện Biên Phủ.

Khoảng 18 giờ 30 phút, Duyên trực tiếp chuyển gà tới địa điểm được yêu cầu là khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ đi giao hàng, gia đình không liên lạc điện thoại được với Duyên. Nghi ngờ có chuyện không hay nên gia đình đã trình báo công an và tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Cơ quan công an cũng thu thập được 2 tang vật quan trọng, gồm 1 chiếc lồng gà và 1 quần dài giống chiếc quần Duyên mặc trước khi đi "ship" gà lúc 18 giờ chiều 30 Tết. Vị trí tìm thấy 2 tang vật này đều cách không xa hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân (nằm trên địa bàn xã Thanh Nữa, huyện Điện Biên).

Cơ quan công an cũng nhận định nơi phát hiện tử thi nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Rất có thể, nữ sinh bị sát hại ở một nơi khác rồi đem thi thể đến đây phi tang. Giám định pháp y cũng kết luận nạn nhân Duyên tử vong dưới 48 giờ trước thời điểm được phát hiện.

Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ án, khi có thông tin sẽ công bố cụ thể, chi tiết.

Đan Hạ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dieu-tra-vu-nu-sinh-dai-hoc-nong-lam-thai-nguyen-bi-sat-hai-chieu-30-tet-1050611.html