Điều tra vụ nữ nhân viên Spa bị bắt lên taxi, đưa đến nơi vắng vẻ đánh đập dã man

Khi đang làm việc tại tiệm Spa, nữ nhân viên bất ngờ bị nhóm người khống chế lên taxi, đưa đến nơi vắng vẻ rồi đánh đập.

Chiều 8/10, công an TP. Pleiku (Gia Lai) xác nhận đã tiếp nhận thông tin và thụ lý vụ một nữ nhân viên spa bị bắt cóc, đánh đập dã man vào tối 7/10 tại phường Yên Đỗ.

Nạn nhân là chị D.T.V. (SN 1995, trú tại P. Thống Nhất, TP. Pleiku) khi chị này đang làm việc tại Spa B. (số 130, đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku).

Chị V. đang nằm điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VTC News

Theo thông tin ban đầu, tối 7/10, chị V. được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở mặt. Cô gái này sau đó được chuyển đến khoa Ngoại thần kinh - chấn thương - chỉnh hình của bệnh viện để điều trị.

Đang nằm điều trị tại bệnh viện, chị V. cho hay, khi đang làm đẹp cho khách tại Spa thì bất ngờ bị nhóm người (2 nữ, 4 nam) khống chế, đưa lên xe taxi.

Sau đó, chị V. bị nhóm này đưa đến đoạn cầu Phan Đình Phùng (đường Phan Đình Phùng, P. Yên Đỗ) rồi xe dừng lại.

"Lúc này, một người phụ nữ tên T. đứng chờ sẵn trên cầu nhìn thấy tôi liền lao vào dùng vật cứng đánh vào người, vào mắt, mặt. Sau đó thì tôi ngất xỉu”, chị V. kể.

Cũng theo chị V., trước đó bà T. đã đánh đập một nhân viên nữ tại thẩm mỹ viện nơi chị làm. Sau đó, do nghi ngờ chị V. báo công an nên bà T. đã ra tay đánh đập chị.

Chiều 8/10, trao đổi trên Thanh Niên, trung tá Nguyễn Đình Vũ Lộc, Trưởng công an P.Yên Đỗ (TP.Pleiku), cho biết đã báo cáo vụ việc để Công an TP.Pleiku điều tra. Chiều cùng ngày, Công an TP.Pleiku xác nhận đơn vị đang xác minh và sẽ trả lời báo chí trong thời gian sớm nhất.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-nu-nhan-vien-spa-bi-bat-len-taxi-dua-den-noi-vang-ve-danh-dap-da-man-a246971.html