Điều tra vụ nữ cán bộ Công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn giao thông

Liên quan đến vụ vụ nữ cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ chạy, công an thành phố Đồng Xoài đã vào cuộc xác minh là xác định nữ cán bộ không biết mình gây tai nạn nên tiếp tục lái xe đi.

Ngày 12/6, Công an thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông liên quan đến bà Trịnh Thị Nga (đang công tác tại Công an tỉnh Bình Phước).

Thông tin vụ tai nạn được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Lao động

Thông tin vụ tai nạn được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Lao động

Theo đó, vào khoảng 17h15 ngày 12/5, chị Lương Thanh T. (ngụ huyện Chơn Thành) điều khiển xe máy chạy qua địa bàn ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài) đã xảy ra va chạm vào bên phải xe ô tô do bà Trịnh Thị Nga điều khiển lưu thông cùng chiều. Do va chạm nhẹ nên bà Nga không biết và tiếp tục điều khiển xe ô tô đi tiếp về hướng Chơn Thành.

Sau đó có 2 thanh niên đi xe máy từ đằng sau lên ra hiệu dừng xe và thông báo bà Nga vừa gây tai nạn, lúc này bà Nga mới biết sự việc.

Sau đó, bà Nga đã đến hiện trường và Công an thành phố Đồng Xoài để trình báo.

Vụ tai nạn khiến chị T. bị gãy kín mâm bàn chân trái, chấn thương gò má trái, phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

Theo Công an thành phố Đồng Xoài, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do bà Trịnh Thị Nga điều khiển xe ô tô vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Đến nay hai bên đã thống nhất tự nguyện thỏa thuận trách nhiệm dân sự.

Công an TP Đồng Xoài xác định, nội dung đăng tải trên mạng xã hội phản ánh vụ việc va chạm giao thông liên quan đến nữ cán bộ đang công tác tại Công an tỉnh Bình Phước là không đúng bản chất sự việc.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/dieu-tra-vu-nu-can-bo-cong-an-tinh-binh-phuoc-gay-tai-nan-giao-thong-a326909.html