Điều tra vụ nổ súng ở đầu ngõ 40 đường Xuân La

CQCSĐT CA quận Bắc Từ Liêm đang tích cực điều tra nguyên nhân cũng như các đối tượng liên quan đến vụ xô xát và có tiếng nổ như tiếng súng xảy ra trên đường Xuân La. Còn Bệnh viện E cũng đã tiến hành mổ cấp cứu thành công cho một người phụ nữ bị viên đạn 'bay' vào bụng khi đi qua đoạn đường này.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CA quận Bắc Từ Liêm đã xác nhận cơ quan này đang tích cực điều tra làm rõ vụ xô xát xảy ra tại khu vực đầu ngõ 40 đường Xuân La, thuộc địa phận phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vào tối ngày 20-11.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người dân sống tại khu vực đường Xuân La chứng kiến cảnh hai nhóm thanh niên xô xát rồi nghe thấy tiếng nổ giống như tiếng súng.

Các y bác sỹ bệnh viện E đang mổ cấp cứu cho nữ bệnh nhân bị viên đạn găm vào vùng bụng

Các y bác sỹ bệnh viện E đang mổ cấp cứu cho nữ bệnh nhân bị viên đạn găm vào vùng bụng

Sự việc nhanh chóng được thông báo tới lực lượng chức năng. Lực lượng CA quận Bắc Từ Liêm phối hợp với CA phường Xuân Tảo có mặt tại hiện trường ngay sau đó để điều tra làm rõ vụ việc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bệnh viện E cho biết, khoảng 23h ngày 20-11, các y bác sỹ tại BV này tiếp nhận một bệnh nhân nữ khoảng 31 tuổi nhập viện trong tình trạng kích thích do hoảng sợ, đau khắp bụng và có vết thương rộng khoảng 1cm ở vùng mạn sườn phải.

Quan sát vết thương, các bác sỹ nhận thấy vết thương hướng từ phải sang trái, từ phía sau ra phía trước và thủng bụng. Ngay sau đó, bệnh nhân được đi siêu âm, chụp X quang. Kết quả siêu âm cho thấy, có nhiều dịch trong ổ bụng. Còn kết quả siêu âm thấy một đầu đạn nằm ở mạn sườn trái của bệnh nhân. Các bác sỹ chẩn đoán vết thương thấu bụng nghi ngờ thủng tạng rỗng. Bệnh nhân này được các y bác sỹ ở Bệnh viện E tiến hành mổ cấp cứu.

ThS.BS Trần Thượng Việt, khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, bệnh viện E là người trực tiếp tiến hành ca mổ cấp cứu cho nữ bệnh nhân này có biết, tổn thương ổ bụng mà bệnh nhân này gặp phải là thủng đại tràng ngang 4 lỗ. Các bác sỹ quyết định cắt phần đại tràng ngang đó và đưa 2 đầu ra thành bụng làm hậu môn nhân tạo. Điều đáng nói, nếu bệnh nhân không được mổ cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất lớn do thủng đại tràng và sốc nhiễm khuẩn.

Theo ThS.BS Trần Thượng Việt, ca mổ diễn ra căng thẳng nhưng đã thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và không gặp biến chứng nào. May mắn, do bệnh nhân được cấp cứu sớm nên giảm nguy cơ nhiễm trùng. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định và được chuyển xuống khoa ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị.

Người nhà của bệnh nhân này cho hay, bệnh nhân gặp nạn khi đang đi ngoài đường vào tối ngày 20-11. Khi đó, nữ bệnh nhân này đi qua khu vực xảy ra xô xát và nghe thấy tiếng nổ giống như tiếng súng. Nữ bệnh nhân cùng một số người đã bỏ chạy nhưng vẫn không kịp và bị một viên đạn “bay” vào vùng bụng. Ngay sau đó, nữ bệnh nhân này được đưa vào bệnh viện E cấp cứu.

Nguồn tin của PV cho biết, ngay trong đêm 20-11, rạng sáng ngày 21-11, CQCSĐT CA quận Bắc Từ Liêm phối hợp với CA phường Xuân Tảo đã làm rõ được nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên và xác định có tiếng súng nổ. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết. Hiện vụ việc vẫn đang được CA quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Quốc Doanh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/dieu-tra-vu-no-sung-o-dau-ngo-40-duong-xuan-la-107675.html